Bangkok không chỉ là nạn nhân của mưa

T.NGUYỄN (Theo Le Figaro)
T.NGUYỄN (Theo Le Figaro)

TT - Các nhà khoa học đều biết rõ lũ lụt ở Bangkok là sự kết hợp của thiên tai và tính quá dễ bị tổn thương của thủ đô này.

Các chuyên gia của Tổ chức Meteo Consult cho biết: “Trong khoảng thời gian này, lượng mưa thường gần 1.280mm, chiếm 88% lượng mưa cả năm. Nhưng năm nay lượng mưa này không dưới 1.604mm, chiếm 110% lượng mưa trung bình hàng năm, và nó đã đổ xuống Bangkok liên tục từ giữa tháng 5 đến tháng 9”. Thử so sánh: lượng mưa của thủ đô Paris vào khoảng 500mm/năm. Thế nhưng, theo Sandrine Anquetin - giám đốc nghiên cứu về thời tiết khí tượng của Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp, “gió mùa 2011 quả là có nhiều hơn, nhưng không phải là bất thường”.

Vậy làm sao giải thích thảm họa tồi tệ nhất từ 50 năm qua của Thái Lan? Câu trả lời là do... Thái Lan quá dễ bị tổn thương, nghĩa là quá mong manh trước nguy cơ, đặc biệt là thủ đô Bangkok. Từ hơn nửa thế kỷ qua, dân số của Bangkok đã tăng theo cấp số nhân và nay lên đến 12 triệu người. Để đối phó với tốc độ tăng dân số, Bangkok phải đô thị hóa theo tốc độ tương ứng. Các con kênh dẫn nước của “Venise của châu Á” này đã được bêtông hóa và giao lại việc thoát nước đến từ các ngọn núi ở phía bắc cho một mình con sông Chao Phraya. Sau những trận mưa lớn vào mùa hè vừa qua, chính phủ đã để nước lũ tràn ngập các vùng nông nghiệp phía bắc nhằm giảm nhẹ cho sông Chao Phraya. Nhưng việc này là chưa đủ và nay nước lũ đang đe dọa phá vỡ các đê bao của Bangkok.

Từ lâu các chuyên gia quốc tế và Thái Lan đã cảnh báo chính phủ về nguy cơ đô thị hóa không thể kiểm soát nổi của Bangkok vốn dễ trở nên nghiêm trọng hơn do cấu trúc địa tầng của nó: được xây dựng trên nền đất sét mà các dòng nước ngầm lại bị khai thác quá mức, thủ đô Bangkok đã bị sụt lún thành một lòng chảo dưới sức nặng của các tòa nhà cao tầng. “Bangkok là một thành phố béo phì trên cơ thể của một đứa trẻ” - nhà địa chất học Thái Lan Thanawat Jarupongsakul đã “bắt mạch” vào tháng 4-2011. Cùng nước lũ từ phía bắc, Bangkok còn bị đe dọa bởi mực nước biển dâng cao ở phía nam, nơi vùng ven biển đã bị xói mòn nghiêm trọng.

Lúc này, nguy cơ trực tiếp vẫn đến từ trời ở phía bắc, nhưng như cảnh báo của Tổ chức Khí tượng thế giới, phía nam Thái Lan có thể sẽ phải đối mặt với những đợt nước biển dâng cao kết hợp với những đợt gió mạnh gây nên ngập lụt.

T.NGUYỄN (Theo Le Figaro)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất