
Đồ họa: CƠ AN
Brazil với sự rườm rà của Neymar và bế tắc của những vệ tinh xung quanh đã bị Thụy Sĩ cầm chân 1-1. Không những vậy, HLV Tite còn cho thấy, ông chưa có phương án B khi Brazil thi đấu bế tắc.
Trong khi đó, Argentina quá phụ thuộc vào Messi và khi cầu thủ này chơi chưa tốt với đỉnh điểm là tình huống sút hỏng phạt 11m, họ đã bị đội bóng lần đầu dự World Cup là Iceland cầm chân 1-1.
Tệ hơn Brazil và Argentina, 10 người Colombia thất bại trước Nhật Bản 1-2, đánh dấu lần đầu tiên một đội Nam Mỹ thua một đại diện châu Á tại World Cup.
Ngoài Nhật, một đại diện khác của châu Á giành chiến thắng là Iran. Tuy nhiên, màn trình diễn của Iran kém thuyết phục hơn Nhật. Họ bị Morocco ép sân trong phần lớn thời gian trận đấu và chỉnh thắng nhờ bàn phản lưới nhà của đối thủ.
Trong số các đại diện châu Á còn lại, Hàn Quốc và Úc tuy thua trận nhưng họ để lại dấu ấn với lối chơi đầy khó chịu. Gây thất vọng nhất là Saudi Arabia khi họ nhận thất bại thảm hại 0-5 trước Nga sau 90 phút đầy bạc nhược.
Trái ngược với châu Á có đến hai đại diện giành chiến thắng, 4/5 đại diện châu Phi là Ai Cập, Morocco, Tunisia, Nigeria đã bại trận và trình diễn lối chơi không thật thuyết phục. Đại diện duy nhất giành thắng lợi là Senegal nhưng không phải do họ hay mà bởi hàng thủ Ba Lan quá dở.
Đối với các đại diện từ châu Âu, chấn động lớn nhất là trận đương kim vô địch Đức thua Mexico 0-1. HLV Joachim Low tỏ ra quá bảo thủ khi dùng những cầu thủ mất phong độ trong mùa bóng vừa qua mà điển hình là Thomas Mueller.
Anh, Pháp đều giành chiến thắng sát nút 2-1 và chưa làm người hâm mộ yên tâm. Ở tuyển Anh, ngoài Kane lập cú đúp vào lưới Tunisia, hàng công của đội đã phung phí quá nhiều cơ hội.
Nổi bật nhất của châu Âu có lẽ là Bồ Đào Nha với vai trò thủ lĩnh và sự khôn ngoan của Cristiano Ronaldo. Nếu hàng thủ Bồ Đào Nha cải thiện hơn, không để lọt lưới dễ như trận hòa Tây Ban Nha 3-3, đội bóng này sẽ tiến sâu.
Với Tây Ban Nha, do vừa đổi HLV, lối chơi của đội chưa đã. Dù vẫn đan bóng khá đẹp mắt nhưng, Tây Ban Nha chưa có mảng miếng sắc sảo để xuyên thủng hàng thủ đối phương.
Đội bóng dễ thương nhất tại World Cup 2018 có lẽ là Panama bởi sự hồn nhiên và nhiệt tình trong lối chơi mà họ đã thể hiện ở trận thua 0-3 trước dàn sao của Bỉ - đội bóng vẫn thiếu một chút kết dính giữa các cầu thủ nổi tiếng.
Tương tự như Bỉ, các ngôi sao của Croatia cũng không cho thấy được sức mạnh tập thể, dù họ đã thắng khá dễ Nigeria 2-0.
Cuối cùng, ẩn số Nga phần nào đã được giải mã với chiến thắng đậm đà ngày khai mạc 5-0 trước Saudi Arabia. Những cầu thủ ít tên tuổi, hoặc từng thi đấu mờ nhạt ở những đội bóng lớn, khi về khoác áo tuyển Nga đã chơi tưng bừng, gắn kết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận