30/05/2008 09:05 GMT+7

Băng nhóm tiêu thụ, tàng trữ tiền giả lãnh án

V.C.M
V.C.M

TTO - Sau ba ngày xét xử, ngày 29-5-2008, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 11 bị cáo trong đường dây tiêu thụ, tàng trữ tiền giả với số lượng rất lớn do Nguyễn Văn Hòa (ngụ 87 Cộng Hòa, phường 4 quận Tân Bình) cùng đồng bọn thực hiện.

Tòa đã tuyên phạt mức án tù chung thân đối với Nguyễn Văn Hòa về hai tội tàng trữ và lưu hành tiền giả. Các bị cáo khác gồm: Vũ Văn Hoàng và Nguyễn Văn Tuấn mỗi người 15 năm tù, Hoàng Văn Thời 14 năm, Vũ Thị Trọng 13 năm, bảy bị cáo khác bị phạt từ 2-8 năm tù, trong đó có một người được hưởng án treo.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, các bị cáo trên nằm trong một đường dây chuyên đi mua tiền giả từ Trung Quốc đem về Việt Nam tiêu thụ. Vì ham lợi, các bị cáo đã mua các loại tiền giả (chủ yếu là tiền coton mệnh giá 100.000 đồng) với tỉ lệ quy đổi từ 35-55% (tức bỏ ra từ 35.000-55.000 đồng để đổi tờ tiền giả mệnh giá 100.000) đem đi tiêu thụ. Trong suốt một thời gian dài (từ năm 2002-2006), bị cáo Nguyễn Văn Hòa đã tàng trữ, lưu hành hơn 370 triệu đồng tiền giả, các bị cáo khác trong đường dây này cũng tiêu thụ trót lọt từ vài chục đến vài trăm triệu đồng tiền giả.

V.C.M
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên