11/09/2020 15:27 GMT+7

Băng nhóm chuyên dàn cảnh chặn xe, trộm cắp tại TP.HCM

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Băng nhóm gồm những thành viên nhiều tiền án tiền sự, phân công nhiệm vụ từng người trong các vụ dàn cảnh trộm cắp trên đường phố TP.HCM.

Băng nhóm chuyên dàn cảnh chặn xe, trộm cắp tại TP.HCM - Ảnh 1.

Băng nhóm dàn cảnh trộm cắp tại giao lộ Nguyễn Trãi - Ngô Quyền, quận 5 - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 11-9, liên quan vụ "5 người chuyên dàn cảnh va quẹt xe trộm cắp trên 220 triệu ở TP.HCM", Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục điều tra xử lý băng nhóm này.

Hiện có 5 nghi phạm đã bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm Trần Viết Vinh (còn gọi Thái, 53 tuổi, ngụ quận 1), Trần Thanh Hùng (còn gọi Bò, 47 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước), Nguyễn Thị Ngọc Thơm (32 tuổi, ngụ quận 2), Đỗ Thanh Sơn (còn gọi Sơn Lọ, 41 tuổi) và Nguyễn Hoài Ân (còn gọi Nhóc, 34 tuổi, cả hai ngụ quận 4).

Những nghi phạm trong băng nhóm đều có tiền án, tiền sự liên quan các tội trộm cắp, cướp giật tài sản, mua bán trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích... Hùng "Bò" từng 4 lần "vào tù ra khám" và đang bị truy nã hành vi trộm cắp tài sản.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, sau thời gian tạm lắng, gần đây xuất hiện nhiều vụ dàn cảnh va quẹt xe trộm cắp tài sản trên đường phố. PC02 lập chuyên án đấu tranh, thu thập tài liệu, chứng cứ, phân công trinh sát mật phục trên nhiều tuyến đường.

Khoảng 10h sáng 4-9, anh Giang (38 tuổi, ngụ quận 6) lái xe máy đến giao lộ Nguyễn Trãi - Ngô Quyền (quận 5) thì bị một thanh niên lái xe máy vượt lên chặn đầu xe. Anh thắng xe gấp thì có nhóm người lái xe máy xung quanh cũng va quẹt xe anh.

Trong lúc anh Giang ngơ ngác bị va chạm dồn dập, một phụ nữ đã móc túi anh lấy 2,5 triệu đồng. Cùng lúc này, tổ công tác PC02 có mặt khống chế bắt giữ những nghi phạm liên quan đưa về cơ quan làm việc.

Băng nhóm chuyên dàn cảnh chặn xe, trộm cắp tại TP.HCM - Ảnh 2.

Các nghi phạm Vinh, Hùng, Thơm, Sơn, Ân - Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, băng nhóm khai gồm nhiều "thành phần bất hảo" thường do Vinh "Thái" cầm đầu. Băng nhóm hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể từng người trong từng vụ dàn cảnh, như tạo va quẹt xe, cãi nhau, móc túi, tẩu tán tài sản, cản địa...

Trong vụ dàn cảnh tại giao lộ Nguyễn Trãi - Ngô Quyền (quận 5), Vinh "Thái" cúp đầu xe anh Giang, còn Sơn "Lọ" lái xe chở Thơm để Thơm móc túi. Những người còn lại lái xe xung quanh che chắn, cản địa, hỗ trợ cho đồng phạm trộm cắp.

Trước đó ngày 3-8, băng nhóm này cũng đã dàn cảnh va quẹt xe với xe anh Dũng (49 tuổi, ngụ quận 4) trên đường Bình Thới, quận 11, lấy đi 100 triệu đồng...

Theo điều tra ban đầu, những người trong băng nhóm sinh sống nhiều quận huyện, và thường "gom quân" trên đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh) trước khi đi dàn cảnh, "săn mồi".

Băng nhóm khai từ ngày 13-5 đến nay đã thực hiện 6 vụ dàn cảnh va quẹt xe, trộm cắp tài sản tại nhiều nơi ở TP.HCM, ước tính tổng số tiền lấy trộm hơn 220 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhận định số vụ băng nhóm thực hiện nhiều hơn.

Hai đối tượng giả dạng đón kiều bào ở sân bay Tân Sơn Nhất để móc túi Hai đối tượng giả dạng đón kiều bào ở sân bay Tân Sơn Nhất để móc túi

TTO - Chiều 21-1, Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất cho biết đã bàn giao 2 đối tượng móc túi người dân đón kiều bào tại ga quốc tế cho cơ quan chức năng xử lý.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên