
Ảnh minh họa: NAM TRẦN
Theo thông tin được Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cung cấp tại buổi tiếp xúc cử tri ở tỉnh Lào Cai mới đây, mức lương cơ sở sẽ dự kiến tạm thời được điều chỉnh tăng 8% từ 1-7.
Với mức tăng dự kiến 8%, lương cơ sở có thể lên mức khoảng 2.527.200 đồng/tháng, tăng thêm khoảng 187.200 đồng.
Với việc dự kiến điều chỉnh lương cơ sở như dự kiến thì bảng lương của quân đội cũng sẽ có sự điều chỉnh tăng tương ứng.
Về cơ bản, khi tăng lương cơ sở, cách tính lương cho lực lượng vũ trang không đổi, được tính theo công thức chung như với đối tượng công chức, viên chức.
Lương trong quân đội hiện đang áp dụng công thức theo nghị định 204/2004 như sau: Lương = hệ số x lương cơ sở, chưa bao gồm các khoản phụ cấp.
Dự kiến với mức lương cơ sở tăng lên 2.527.200 đồng thì bảng lương quân đội từ 1-7-2026 có thể như sau:

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân
Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp
Nhóm 1:

Nhóm 2

Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp
Nhóm 1

Nhóm 2

Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp
Nhóm 1

Nhóm 2

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận