06/02/2015 14:34 GMT+7

Băng lừa bán đồng đen giả nhận án 11-15 năm tù

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - Bị lừa bởi màn kịch dàn dựng thử đồng đen của nhóm Trần Văn Um, ông Tuấn đồng ý mua cục đồng đen (giá 20 tỉ đồng) và đã bị cả nhóm cướp túi tiền bỏ chạy.

Bị cáo Um bị áp giải về trại giam - Ảnh: ĐỨC VỊNH

Ngày 6-2, TAND tỉnh An Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo, dàn dựng vụ mua bán đồng đen để chiếm đoạt số tiền 550 triệu đồng của người mua.

Tòa đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Um (49 tuổi) 15 năm tù; Nguyễn Văn Buôl (47 tuổi, ngụ Thuận Tiến, Hòn Đất, Kiên Giang) và Tống Hoàng Huy (41 tuổi, thị trấn Tri Tôn, Tri Tôn, An Giang) mỗi người 11 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vào năm 2012 Trần Văn Um từng cấu kết với 4 đối tượng khác lừa bán đồng đen chiếm đoạt 502 triệu đồng của ông Huỳnh Văn Phúc (Cần Thơ).

Trong khi các đồng phạm khác bị bắt và xét xử (từ 8-10 năm tù giam) thì Trần Văn Um bỏ trốn. 

Thời gian sau, Um lại tiếp tục cấu kết cùng với Buôl và Huy dựng màn kịch lừa bán đồng đen chiếm đoạt 550 triệu đồng của ông Nguyễn Văn Tuấn (làm nghề mua bán thủy sản tại Bến Tre).

Biết ông Tuấn có nhiều tiền, Um phân công Buôl đóng giả nhân viên kỹ thuật của Công ty NASA (TP.HCM) đến gặp ông Tuấn, đề nghị làm môi giới mua bán đồng đen để được hưởng hoa hồng.

Sau đó Um và Huy lấy chì nấu thành cục kim loại màu đen, rồi báo cho ông Tuấn biết Huy đang rao bán cục đồng đen.

Ông Tuấn tin lời, xuống An Giang gặp Huy để thử hàng. Để cho ông Tuấn tin là thật, trong lúc ông thử hàng, nhóm của Um đã cùng nhau dàn dựng màn kịch đánh tráo tấm kính nứt và bật lửa quẹt gas bị nổ làm ông Tuấn tin là đồng đen thật.

Ông Tuấn tin tưởng đồng ý mua cục đồng đen 20 tỉ đồng, đưa trước 50 triệu đồng.

Sau đó vào tối 20-9-2013, ông Tuấn cùng người em đem theo 500 triệu đồng xuống điểm hẹn tại bến đò Thanh Bình (Châu Phú, An Giang).

Um và Huy bảo ông Tuấn đi đò qua bên kia sông Hậu thử lại lần nữa rồi trả tiền và nhận hàng luôn. Khi đến bến đò, Huy giật túi xách đựng 500 triệu đồng của ông Tuấn rồi nhảy lên xe của Um đang đậu sẵn tẩu thoát. 

Sau đó, cả ba đã chia nhau số tiền chiếm đoạt được, Buôl lấy 250 triệu đồng, Um và Huy mỗi người 125 triệu đồng. Ông Tuấn đã đến công an tố cáo.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên