13/11/2022 18:54 GMT+7

Bảng D World Cup 2022: Còn ai ngoài Pháp và Đan Mạch?

MINH ĐẶNG
MINH ĐẶNG

TTO - Tuyển Pháp sẽ có cuộc chạm trán với các đối thủ quen thuộc lần lượt là Úc, Đan Mạch và Tunisia. Với dàn cầu thủ xuất sắc trong đội hình, đoàn quân của HLV Didier Deschamps đang trở thành ứng cử viên hàng đầu cho vị trí nhất bảng D.

Bảng D World Cup 2022: Còn ai ngoài Pháp và Đan Mạch? - Ảnh 1.

Tuyển Pháp được đánh giá là đội mạnh nhất bảng D - Ảnh: REUTERS

Nếu muốn làm được điều này, nhà vô địch World Cup 2018 cần có sự tính toán kỹ lưỡng về mặt chiến thuật, để ít nhất là cải thiện được thành tích đáng thất vọng ở kỳ Euro 2020 khi bị Thụy Sĩ loại tại vòng 16 đội. 

Tuyển Pháp rất mạnh

Và ở thời điểm hiện tại, tuyển Pháp hoàn toàn đủ cơ sở để triển khai thực hiện mục tiêu đó. Với thâm niên 5 năm khoác áo tuyển quốc gia, Kylian Mbappe dường như hiểu rõ các ý đồ của HLV Deschamps. Siêu sao sinh năm 1998 đóng vai trò là cỗ máy săn bàn hàng đầu trong kế hoạch của chiến lược gia 54 tuổi. 

Ngoài ra, cầu thủ vừa nhận được danh hiệu Quả bóng vàng 2022, Karim Benzema cũng là mảnh ghép không thể thiếu cho sơ đồ tấn công của "Les Bleus". Sở hữu kinh nghiệm dày dặn và khả năng kiến tạo xuất sắc, Benzema sẽ góp phần tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm cho hàng công của HLV Deschamps. 

Nỗ lực tuyệt vời của tuyển Úc

Về phía tuyển Úc, họ đặt chân đến Qatar với tinh thần nỗ lực thi đấu đáng ghi nhận. Để được xuất hiện trong bảng D, tuyển Úc  đã phải đánh bại UAE 2-1 ở trận play-off khu vực châu Á, sau đó, giành vé vào trận play-off Liên lục địa và tiếp tục đánh bại tuyển Peru vào hôm 13-6 để chính thức giành suất dự World Cup 2022. 

Thành tích của Úc ở chiến dịch vòng loại World Cup cũng rất đáng nể với 11 trận thắng liên tiếp (trước khi thất bại ở trận gặp Nhật Bản và Saudi Arabia). Đồng thời, đây cũng là lần thứ 5 họ đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. 

Tuy nhiên, kết quả lịch sử đối đầu của Úc với tuyển Pháp lại không mấy khả quan. Cụ thể, trong 5 lần chạm trán, Úc chỉ thắng được 1 lần, thua 3 và hòa 1. 

Đan Mạch sẽ viết chuyện cổ tích 

Bảng D World Cup 2022: Còn ai ngoài Pháp và Đan Mạch? - Ảnh 2.

Đan Mạch là ứng viên đi tiếp ở bảng D World Cup 2022 - Ảnh: REUTERS

Bên cạnh tuyển Pháp, Đan Mạch cũng là tâm điểm thu hút sự chú ý của giới mộ điệu tại bảng D. Trở lại thời điểm Euro 2020, khi trụ cột Christian Eriksen gặp phải sự cố đột quỵ, những cầu thủ của tuyển Đan Mạch đã phối hợp cùng nhau và chiến đấu dũng cảm để giành tấm vé vào vòng bán kết. 

Đến với World Cup 2022, Đan Mạch hứa hẹn sẽ viết tiếp câu chuyện kiên cường ấy trên chính vùng đất Qatar. Không những vậy, đây cũng là đội bóng có thành tích đối đầu khá ngang tài ngang sức so với tuyển Pháp. Trong 16 lần chạm trán, Đan Mạch đã có 6 trận thắng, để thua 8 trận và hòa 2. 

Tờ The Sporting News cũng cho rằng tuyển Đan Mạch và tuyển Pháp sẽ là hai ứng cử viên hàng đầu của bảng D xuất hiện ở vòng 16 đội. 

Tunisia - đội bóng lót đường

Cái tên cuối cùng góp mặt ở bảng D chính là đại diện đến từ châu Phi, Tunisia. Trước đó, họ đã từng 5 lần tham dự World Cup vào các năm 1978, 1998, 2002, 2006 và 2018. Tuy nhiên, Tunisia vẫn chưa bao giờ vượt qua được vòng bảng.

Và với thành tích kém như vậy, không có gì bất ngờ khi Tunisia bị đánh giá là đội bóng lót đường ở bảng D năm nay. Những cái tên hàng đầu trong đội hình của họ như Wahbi Khazri hay Hannibal Mejbri gần như không tạo được sự nổi bật ở đấu trường World Cup 2022. 

Bảng D World Cup 2022: Còn ai ngoài Pháp và Đan Mạch? - Ảnh 3.

Đồ hoạ: AN BÌNH

Bảng C World Cup 2022: Tuyển Argentina ‘dễ thở’ Bảng C World Cup 2022: Tuyển Argentina ‘dễ thở’

TTO - Messi cùng các đồng đội nằm chung bảng C với Mexico, Ba Lan và Saudi Arabia tại World Cup 2022. Đây được đánh giá là bảng đấu dễ dàng cho tuyển Argentina trong việc giành vé tiến vào vòng 16 đội.

MINH ĐẶNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên