20/04/2013 06:09 GMT+7

Bảng cấm quá thấp

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TT - Bạn đọc Trần Quốc Trung Dung phản ánh tại ngã ba Yên Bái - Lê Duẩn (thuộc phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) có bảng cấm hàng rong chỉ cao 1,6m, nằm trên phần đường dành cho người đi bộ nên đã có nhiều khách du lịch bị va vào đầu chảy máu (ảnh). Chiều 13-4, có một người nước ngoài do để ý đọc sách hướng dẫn nên va vào bảng phải nhập viện.

gI6mSiCB.jpgPhóng to
Ảnh: Trường Trung

Ông Tô Đình Trung, trưởng phòng Quản lý giao thông đô thị (Sở Giao thông vận tải) cho biết loại bảng cấm này được đặt ở các tuyến phố trung tâm cách đây khá lâu, chiều cao tối thiểu khi lắp đặt so với mặt đất là 1,8m. “Có thể do trụ bị ngã phải dựng lại hoặc do nâng vỉa hè nên mới thấp vậy. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại tất cả bảng cấm loại này và nâng đúng chiều cao thiết kế”- ông Trung nói.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đà Nẵng Bảng cấm