11/11/2022 05:02 GMT+7

Bảng A World Cup 2022: Chủ nhà thách thức Hà Lan, Senegal

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Bảng A World Cup 2022 có sự góp mặt của 4 đội: Qatar, Ecuador, Senegal và Hà Lan. Trong đó, chủ nhà Qatar là đội duy nhất lần đầu tiên tham dự giải đấu.

Bảng A World Cup 2022: Chủ nhà thách thức Hà Lan, Senegal - Ảnh 1.

Almoez Ali (số 19) là câu thủ tiêu biểu của lứa cầu thủ nhập tịch Qatar - Ảnh: Getty

Vì vậy, không bất ngờ khi Qatar bị đánh giá là yếu nhất bảng, ít có cơ hội đi tiếp. Dù vậy, những nhận định này cũng chỉ mang tính tham khảo khi dựa vào những yếu tố lịch sử, thứ hạng FIFA,...

Qatar không tiếc tiền nâng cấp đội tuyển

Trên thực tế, từ khi chiến thắng cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2022, Qatar đã đầu tư rất nhiều tiền không chỉ để xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, mà còn để nâng tầm đội tuyển quốc gia.

Đặc biệt, họ rất tích cực áp dụng chính sách nhập tịch vốn có nhiều tranh cãi, nhưng đã mang đến nhiều thành công. Những cái tên được nhập tịch như Almoez Ali, Pedro Miguel, Assem Madibo, Hamid Ismail,... đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch Asian Cup 2019 lịch sử của đội tuyển này.

Ngoài chính sách nhập tịch, Qatar còn tận dụng mọi cơ hội thi đấu với các đội bóng châu Âu và Nam Mỹ để tích lũy kinh nghiệm. Do đó, sức mạnh của họ được tăng lên đáng kể.

"Cơn lốc màu da cam" trở lại

Ngược với việc bị đánh giá thấp như Qatar, Hà Lan là đội tuyển được xem là mạnh nhất bảng A. Sau khi lần lượt phải ngồi nhà tại các kỳ Euro 2016 và World Cup 2018, "cơn lốc màu da cam" đã có sự thay máu đội hình và dần trở lại với đúng tên tuổi của mình.

Nếu không có gì thay đổi, thì Virgil Van Dijk cũng sẽ lần đầu tiên tham dự một giải đấu lớn cấp đội tuyển. Đó là một trong những điều mà người hâm mộ rất mong chờ.

Bảng A World Cup 2022: Chủ nhà thách thức Hà Lan, Senegal - Ảnh 2.

Van Dijk sẽ có giải đấu lớn đầu tiên cùng tuyển Hà Lan - Ảnh: Getty

Senegal kỳ vọng vào Sadio Mane nhưng...

Hai cái tên còn lại, cũng đều là những đội bóng có kinh nghiệm tại đấu trường World Cup. Ecuador có số lần dự World Cup nhiều hơn so với Senegal (4 so với 3), nhưng đại diện châu Phi mới là đội có thành tích tốt hơn khi từng lọt vào đến tứ kết năm 2002 (Ecuador chỉ đến vòng 16 đội).

Ngoài ra, đội hình Senegal còn có một cái tên nổi bật - đó chính là đương kim Quả bóng bạc Sadio Mane. Sau nhiều năm kiên trì và nỗ lực không ngừng, Mane cuối cùng cũng đã được thừa nhận một cách xứng đáng.

Trong hành trình vô địch Cúp các quốc gia châu Phi 2022 (CAN Cup) và Vòng loại World Cup, Mane luôn là đầu tàu giúp Senegal đi đến thành công. Do đó tại World Cup sắp tới, ngôi sao này tiếp tục được kì vòng sẽ giúp đội tuyển này ít nhất giành được tấm vé đi tiếp vào vòng 16 đội.

Thế nhưng, Senegal đang phải lo "sốt vó" vì tin chẳng mấy vui vẻ, khi Mane bất ngờ chấn thương chỉ hơn 10 ngày trước World Cup. Mặc dù nhiều tờ báo châu Âu khẳng định ngôi sao này sẽ bỏ lỡ World Cup, một số nguồn khác lại khẳng định anh vẫn sẽ kịp bình phục để tham dự.

Nếu vắng mặt ngôi sao lớn như Mane, Senegal sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giành vé đi tiếp với Hà Lan.

Bảng A World Cup 2022: Chủ nhà thách thức Hà Lan, Senegal - Ảnh 3.

Đồ hoạ: AN BÌNH

Chiêm ngưỡng 8 sân vận động tuyệt đẹp phục vụ World Cup 2022 Chiêm ngưỡng 8 sân vận động tuyệt đẹp phục vụ World Cup 2022

TTO - Tại World Cup 2022, nước chủ nhà Qatar sẽ có tám sân vận động phục vụ giải đấu. Mỗi sân đều có sức chứa lớn và chứa đựng những nét đẹp riêng.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên