21/06/2019 13:42 GMT+7

Bạn trẻ cầm loa ra đường tuyên truyền giao thông

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - Hình ảnh nhiều nhóm thanh niên tình nguyện đứng ở các điểm đèn tín hiệu giao thông tại Đà Nẵng tuyên truyền, nhắc nhở về việc dừng đèn đỏ nhận được nhiều lời khen ngợi.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng, phó bí thư Thành đoàn Đà Nẵng - Video: ĐOÀN NHẠN - NGÔ QUANG

Mỗi ngày, từ 16h30 đến 18h, hàng chục đoàn viên thanh niên Đà Nẵng ra quân cùng lực lượng cảnh sát giao thông nhắc nhở việc dừng đèn đỏ không đúng quy định của người dân Đà Nẵng.

Chiếc loa trên tay phát đi thông điệp dõng dạc "Đèn đỏ được rẽ phải, xin dừng đúng làn đường quy định".

Bạn trẻ cầm loa ra đường tuyên truyền giao thông - Ảnh 2.

Nhóm tình nguyện viên tuyên truyền tại nút giao thông đường Trần Phú - Quang Trung - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Ngoài tuyên truyền cho người tham gia giao thông, các tình nguyện viên còn giúp lực lượng chức năng giải quyết các vụ tai nạn giao thông, giúp đỡ người bị tai nạn.

Các bạn trẻ cho biết tuy mình còn nhỏ tuổi nhưng khi nhắc nhở lịch sự với những người dừng xe sai làn, họ rất vui vẻ thực hiện. Nhiều người còn khen ngợi việc làm của các bạn, nên ai nấy đều hào hứng.

Bạn trẻ cầm loa ra đường tuyên truyền giao thông - Ảnh 3.

Các bạn trẻ cầm loa tay truyền thông điệp "Đèn đỏ được rẽ phải, xin dừng đúng làn đường quy định" - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Từ thực tế trong một thời gian dài tại Đà Nẵng, việc dừng đèn đỏ của người tham gia giao thông ở các ngã tư này là vấn đề nan giải.

Trên các trang mạng ở Đà Nẵng thường xuyên xuất hiện những hình ảnh ghi lại cảnh người tham gia giao thông vẫn không rẽ được ở những ngã tư được phép rẽ phải do nhiều xe dừng chen ngang hoặc lấn làn. Vào giờ cao điểm thường xảy ra tình trạng ùn tắc ở các điểm này.

Bạn trẻ cầm loa ra đường tuyên truyền giao thông - Ảnh 4.

Một tình nguyện viên nhắc nhở người tham gia giao thông dừng sai làn - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Dù đã có đầy đủ biển báo, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường nhằm báo cho người điều khiển không được dừng phương tiện trong phạm vi phần mặt đường có bố trí vạch, những người tham gia giao thông vẫn vi phạm.

Theo Công an TP Đà Nẵng, tuyên truyền là bước tiếp theo để người tham gia giao thông nắm bắt được quy định trên. Sau đợt cao điểm đoàn viên thanh niên Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng ra quân tuyên truyền, CSGT sẽ bắt đầu xử phạt hành vi này.

Hoạt động này nhận được nhiều khen ngợi. Ông Phan Văn Tú (67 tuổi) cho biết: "Người vi phạm dừng ở làn rẽ phải một phần nhỏ thiếu ý thức tham gia giao thông, nhưng có nhiều người đặc biệt tuổi già như tôi thì chưa hiểu quy định nên không thể đánh đồng hoàn toàn vào ý thức. Việc tuyên truyền này của các cháu chắc chắn tạo được hiệu ứng tốt để xây dựng giao thông Đà Nẵng văn minh hơn".

Từ đây đến cuối tháng 6, lực lượng thanh niên sẽ thực hiện 15 điểm trong đợt ra quân đầu tiên trải rộng khắp các quận thuộc Đà Nẵng.

20.000 lượt sinh viên tình nguyện tại bến xe, trường học tiếp sức mùa thi 20.000 lượt sinh viên tình nguyện tại bến xe, trường học tiếp sức mùa thi

TTO - Dự kiến có 20.000 lượt sinh viên tình nguyện tiếp sức cho thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia; tân sinh viên về TP.HCM nộp hồ sơ xác nhận nhập học vào các trường đại học, cao đẳng.

ĐOÀN NHẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên