Phóng to
Chú hề tại hội nghị ở rạp <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Venustiano Carranza, Mexico City 16-10-2006 - Ảnh: AP
TTO - Các nước xem xét khả năng thử vũ khí hạt nhân lần thứ hai của CHDCND Triều Tiên; Nga yêu cầm Mỹ gỡ cấm vận hai công ty Nga để đổi lấy nghị quyết cấm vận Iran; Xung đột dữ dội tại Iraq và Sri Lanka…<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />* Hàn Quốc và Nhật đang xem xét một cách thận trọng những báo cáo chưa xác nhận cho rằng CHDCND Triều Tiên chuẩn bị thử vũ khí hạt nhân lần thứ hai. Tổng thư ký nội các Nhật Yasuhisa Shiozaki nói Tokyo đang làm việc với các nước để phác thảo xem động thái sắp tới của CHDCND Triều Tiên.
Trong khi đó Hàn Quốc cho biết nhiều thông tin tình báo khác nhau nói rằng vụ thử thứ hai có khả năng sắp xảy ra. Hàn Quốc tiếp tục thực hiện các biện pháp an ninh và phối hợp với tình báo Mỹ để thăm dò. Các quan chức Mỹ nói rằng không có gì ngạc nhiên nếu CHDCND Triều Tiên lại thử bom lần nữa. (CNN)
* Nga yêu cầu Mỹ gỡ lệnh trừng phạt chống lại hai công ty Nga bị cáo buộc là làm ăn với Iran trong các “công nghệ nhạy cảm”. Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin nói lệnh trừng phạt - chống lại công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport và công ty chế tạo máy bay hàng đầu Sukhoi vì cáo buộc vi phạm Hiệp định 2000 hạn chế vũ khí hủy diệt hàng loạt Iran - đã tạo nên một “tình thế khó chịu” đối với Matxcơva. Nga ngụ ý sẽ bác bỏ nghị quyết của Hội đồng bảo an cấm vận Iran (vì không từ bỏ chương trình làm giàu uranium) nếu Mỹ không nhân nhượng cho hai công ty trên. (AP)
* Hội nghị các chú hề châu Mỹ Latin vừa khai mạc tại Mexico City. 400 đại biểu là các chú hề sẽ tham dự hội thảo trong bốn ngày và giao lưu với khán giả. Các chú hề được chia thành hai tốp là chú hề cho trẻ em (hề mặt trắng) và hề đường phố. Điều đặc biệt tại hội nghị còn có sự tham gia của các hề nữ, những người muốn xâm nhập vào nghề nghiệp độc tôn của phái nam. (AFP)
* Xung đột dữ dội tại Iraq và Sri Lanka. Bốn ngày xung đột sắc tộc đã lấy đi sinh mạng của 91 người chỉ riêng tại Balad, một thị trấn gần căn cứ không quân Mỹ ở Iraq, cách thủ đô một giờ xe chạy. Trên khắp Iraq, có 60 người lại thiệt mạng vì những cuộc tấn công trong khi 16 thi thể bị bạo hành cũng được phát hiện. Trong khi đó, chính phủ Sri Lanka đã phát động cuộc không kích vào các cứ điểm Hổ Tamil sau khi ít nhất 99 người thiệt mạng và 100 người bị thương trong vụ đánh bom cảm tử vào chiếc xe buýt hộ tống quân đội tại miền bắc đảo quốc. (AP, BBC)
* Một hạng mục công trình chuẩn bị Thế vận hội Bắc Kinh phải ngừng xây dựng sau khi các công nhân phát hiện mộ cổ. Ngôi mộ tại Bắc Kinh nằm gần các ngôi mộ đời nhà Minh (1368-1644) từng được khai quật hồi tháng 5. Các quan chức địa phương cho biết để cần phải xem xét thêm mới định lượng tuổi và mối liên hệ với các ngôi mộ kia. (BBC)
* Tổ chức Ân xá quốc tế lên án Myanmar vì đã để một tù nhân chính trị 34 tuổi chết trong nhà tù sau khi bị tra tấn và bị bệnh sốt rét. Tổ chức nhân quyền này cho biết Ko Thet Win Aung đã bị tống giam hồi 1998 vì tổ chức các cuộc biểu tình sinh viên đòi cải cách hệ thống giáo dục và phóng thích các tù nhân chính trị. Ông qua đời tại nhà tù Mandalay, nơi thụ án giam 59 năm. Tổ chức Ân xá quốc tế cũng cho biết con số tù nhân bình thường vì tù nhân chính trị bị chết trong tù còn gia tăng và điều kiện giam giữ ngày càng tồi tệ. (Reuters)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận