02/09/2011 05:15 GMT+7

Bắn tia laser để tạo mưa

Q.HƯƠNG
Q.HƯƠNG

TT - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Geneva (Thụy Sĩ) đã sử dụng tia laser để tạo ra những hạt nước trong không trung, mở đường cho việc phát triển những hệ thống thời tiết nhân tạo.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Communications, các nhà khoa học này đã bắn những tia laser vào không trung, tạo ra những hạt axit nitric thu hút các phân tử nước lại với nhau và ngăn cản chúng bốc hơi, tích tụ và rơi xuống.

Dù kỹ thuật này - gọi là ngưng tụ nước nhờ laser - không hoạt động trong không khí khô ráo, nhưng họ đã có thể tạo ra những giọt nước nhỏ trong điều kiện rất ẩm ướt trên sông Rhone ở Thụy Sĩ.

Các hạt nước nhỏ được tạo ra này - chỉ có đường kính bằng một phần ngàn milimet - cũng gần đủ nặng để rơi xuống như mưa, nhưng các nhà khoa học hi vọng bằng cách làm cho chúng lớn hơn hàng trăm lần, họ sẽ có thể tạo ra hoặc ngăn cản mưa rơi trong những điều kiện thích hợp.

Q.HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên