19/04/2016 16:31 GMT+7

Bán tháo cuối phiên, VN-Index mất gần 12 điểm

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Trở lại sau kỳ nghỉ lễ, chứng khoán VN “bay” mất gần 12 điểm trong một phiên giao dịch mà phần lớn các cổ phiếu lớn đều lùi xuống mốc tham chiếu, đóng cửa ở mức thấp nhất ngày.

Ảnh hưởng của giá dầu thế giới hiện rõ lên các cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí, đây cũng là nhóm có mức giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm nay.

Các cổ phiếu PVD, GAS... giảm xuyên suốt phiên giao dịch với 1.200 - 2.000 đồng/cổ phiếu nhưng các cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn mới thực sự làm chao đảo thị trường khi VNM giảm tới 4.000 đồng, VIC giảm 2.300 đồng…

Lực bán ồ ạt đẩy thị trường lao dốc, mốc hỗ trợ 570 điểm nhanh chóng bị đâm thủng, tuy vậy thanh khoản lại không cải thiện nhiều.

Kết thúc phiên, VN-Index giảm 11,58 điểm, tương đương 2% còn 568,28 điểm, có 188 mã giảm giá so với 55 mã tăng giá.

Giá dầu thô thế giới trong giờ châu Á đã ổn định trở lại sau phiên giao dịch rớt hơn 5% vì kết quả không khả quan tại cuộc nhóm họp giữa các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt hôm 17-4 ở Doha.

Sáng thứ 3, giá dầu Brent đã tăng 0,56% lên 43,15 USD/thùng và dầu thô Mỹ kỳ hạn tăng 0,78% lên 40,09 USD/thùng sau khi giảm 1,4% đêm trước.

Đà giảm giá dầu chững lại do lo ngại cuộc đình công của ngành dầu khí tại Kuwait sẽ làm giảm sản lượng dầu thô nước này đưa ra thị trường, ước giảm hơn 60%, theo Reuters.

Trước đó, các công ty chứng khoán đã nhận định trong quý 1-2016, chứng khoán VN chịu tác động rất lớn từ diễn biến giá dầu thô trên thế giới thông qua nhóm dầu khí trong nước. Tương quan này sẽ tiếp tục duy trì trong quý 2-2016 và kết quả tại Doha kết thúc trong đổ vỡ xóa dần mọi kỳ vọng về tương lai của cổ phiếu năng lượng.

Đa số các nhà quan sát kỳ vọng giá dầu thô sẽ vượt ngưỡng kháng cự 42 USD/thùng để hồi phục.

Trong khi đó, chứng khoán châu Á lại có phiên tăng điểm trở lại sau một ngày giảm đồng loạt. Các thị trường Hong Kong, Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc… đều có mức tăng điểm nhẹ, riêng thị trường Nhật Bản tăng mạnh nhất 3,68% sau khi để mất gần 3,4% trong phiên giao dịch trước đó.

 

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên