- Có gì mà không ngờ. Mà “em” trong câu hát hay ho kia khác với “em” giơ “ngón tay triệu đô”, không so sánh được.
- Tôi thấy trắng trợn quá ông à.
- Các vụ tham nhũng đã có những tình tiết tương tự vậy rồi mà, số tiền to hơn vậy nữa, đâu có gì mới.
- Mà trước đó còn được tín nhiệm cao, phòng chống tham nhũng hạng tốp đầu nữa. Hài hước thật.
- Ừ.
- Ơ, sao vụ việc ai cũng xôn xao vậy mà ông cứ ừ ừ như bình thường vậy?
- Vậy ông có nghĩ là có ông bà nào khác giơ cả “bàn tay triệu đô” hay không?
-!!!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận