28/08/2013 08:34 GMT+7

Ban nội chính cần góp phần hoàn thiện chính sách an dân

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TT - Sáng 27-8, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Ban nội chính Thành ủy TP và công bố nhân sự lãnh đạo của cơ quan này.

JVtO8zpv.jpgPhóng to
Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải (phải) trao quyết định bổ nhiệm cho trưởng Ban nội chính Thành ủy Trần Thế Lưu - Ảnh: M.Đức

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Lê Thanh Hải khẳng định Ban nội chính Thành ủy TP được thành lập sẽ góp phần rất quan trọng về mặt tổ chức bộ máy tham mưu, giúp việc của Thành ủy TP, Ban thường vụ Thành ủy TP, thường trực Thành ủy TP lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Chủ động phòng ngừa

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh đến các thành tựu đạt được của TP trong những năm qua, trong đó giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh - quốc phòng được tăng cường.

Các lĩnh vực cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực; tham nhũng, lãng phí từng bước được ngăn chặn...

Ông cho biết lãnh đạo TP luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác nội chính, quán triệt quan điểm “chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính”, an dân để giữ vững ổn định chính trị...

Theo bí thư Thành ủy, với vai trò là cơ quan tham mưu cho cấp ủy, Ban nội chính Thành ủy TP cần tập trung chú trọng nghiên cứu có hệ thống, khoa học, chặt chẽ, kịp thời xử lý những thông tin có liên quan đến an ninh chính trị, những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Bí thư Lê Thanh Hải yêu cầu Ban nội chính Thành ủy TP cần phối hợp với cơ quan chức năng TP và các quận, huyện tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, nhạy cảm tại địa phương, không để kẻ xấu lợi dụng; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các luận điệu chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch; báo cáo, đề xuất Ban thường vụ Thành ủy TP, thường trực Thành ủy TP có chủ trương, đối sách theo đúng quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời Ban nội chính Thành ủy cần phát hiện và đề xuất kịp thời để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chính sách an dân, làm đầu mối phối hợp với các ngành nội chính TP nắm sát diễn biến hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, công tác đấu tranh phòng ngừa, xử lý vi phạm, tội phạm; tham mưu về công tác cải cách tư pháp; phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tham mưu đắc lực trong phòng chống tham nhũng

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Bá Thanh - ủy viên Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính trung ương - cho rằng mỗi bước đi lên của TP.HCM có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với đất nước.

“Nếu công tác nội chính và phòng chống tham nhũng thực hiện có kết quả tốt sẽ đóng góp rất to lớn vào thành quả chung của công tác nội chính và phòng chống tham nhũng toàn quốc” - ông Thanh nói.

Ông Thanh đề nghị Ban nội chính Thành ủy TP tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung đủ biên chế... để cơ quan nhanh chóng đi vào hoạt động.

Trong giai đoạn hoạt động ban đầu, cần chủ động phát hiện, lựa chọn và đưa vào vị trí các cán bộ có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt và có bản lĩnh chính trị thật sự vững vàng để đủ sức tham mưu cho thường trực, Ban thường vụ Thành ủy TP một cách hiệu quả nhất.

Ông Thanh cho rằng trước mắt, Ban nội chính Thành ủy TP cần rà soát, thống kê các vụ án, vụ việc phức tạp tồn đọng ở TP; chủ động chọn những địa bàn, lĩnh vực phức tạp, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực để tổ chức thực hiện.

Ông Thanh yêu cầu các ban nội chính được thành lập phải đi vào hoạt động thật sự, phải tham mưu đắc lực cho thường vụ cấp ủy về lĩnh vực nội chính cũng như công tác phòng chống tham nhũng.

“Nếu chỉ ngồi nhận đơn, chuyển đơn... thì ban nội chính (thuộc các tỉnh ủy, thành ủy) chỉ cần bốn đồng chí thôi, không cần đến 21-30 đồng chí” - ông Thanh nói.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân trưởng Ban nội chính Thành ủy TP Trần Thế Lưu nói: “Tôi xác định chức năng, nhiệm vụ của Ban nội chính Thành ủy TP là hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, đồng thời kịp thời tham mưu xử trí các tình huống phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là các biện pháp đấu tranh, ngăn ngừa sự chống phá của các thế lực thù địch...”.

Ông Lưu nêu ra bốn trọng tâm được tập trung thực hiện, trong đó sẽ góp phần cùng các cơ quan chức năng TP đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự - an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, tạo thế trận an dân...

Ông Trần Thế Lưu giữ chức trưởng Ban nội chính Thành ủy TP.HCM

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Lê Thanh Hải đã trao quyết định của Ban thường vụ Thành ủy TP điều động và bổ nhiệm ông Trần Thế Lưu (sinh năm 1959) - ủy viên Ban thường vụ Thành ủy TP, chánh văn phòng Thành ủy TP - giữ chức vụ trưởng Ban nội chính Thành ủy TP; ông Đỗ Quang Trung (sinh năm 1956) - phó chánh văn phòng Thành ủy TP - giữ chức vụ phó trưởng Ban nội chính Thành ủy TP.

Thay mặt Ban thường vụ Thành ủy TP, ông Võ Tiến Sĩ - ủy viên Ban thường vụ Thành ủy TP, trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP - đã công bố quyết định của Ban thường vụ Thành ủy TP thành lập Ban nội chính Thành ủy TP. Quyết định nêu rõ chuyển giao phòng nội chính thuộc văn phòng Thành ủy TP, văn phòng Ban chỉ đạo TP.HCM về phòng chống tham nhũng về Ban nội chính Thành ủy TP.

Trụ sở Ban nội chính Thành ủy TP đặt tại 127 Trương Định, P.7, Q.3, TP.HCM.

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên