12/09/2014 05:41 GMT+7

​Ban nhạc Metallica lập kỷ lục thế giới

D.K.THOA (Theo RTE)
D.K.THOA (Theo RTE)

TT - Ban nhạc rock Metallica đi vào lịch sử khi trở thành ban nhạc đầu tiên và duy nhất biểu diễn một chương trình hòa nhạc trên cả bảy châu lục trong vòng một năm.

Các rocker của Metallica lập kỷ lục thế giới - Ảnh: RTE
Các rocker của Metallica lập kỷ lục thế giới - Ảnh: RTE

 Thành tích đặc biệt này sẽ có trong sách Các kỷ lục thế giới Guinness năm 2015, phát hành ngày 11-9.

Các rocker đã biểu diễn trước 120 nhà khoa học và những người chiến thắng trong các cuộc tranh tài tại sân vận động Carlini ở Nam cực. Đó là chưa kể tới “khoảng 300 con chim cánh cụt rất tò mò” theo như lời ca sĩ dẫn dắt ban nhạc Metallica - James Hetfield.

Năm 2011, ban nhạc thành lập năm 1981 này được tạp chí nhạc rock Kerrang! bình chọn là nhóm nhạc rock có ảnh hưởng nhất trong 30 năm qua. Đây cũng là ban nhạc heavy metal thành công nhất về mặt thương mại trong lịch sử với hơn 100 triệu album bán ra toàn thế giới. Metallica cũng từng đoạt chín giải Grammy và được lưu tên trong Bảo tàng rock and roll Hall of Fame.

 

D.K.THOA (Theo RTE)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên