Bán nguyệt đỏ trên móng tay cảnh báo điều gì?

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy phần bán nguyệt đỏ ở chân móng tay có thể liên quan đến một số bệnh tim, gan, tự miễn và các rối loạn khác.

Móng tay ửng đỏ có thể là dấu hiệu bệnh tiềm ẩn - Ảnh 1.

Phần ửng đỏ không phải lúc nào cũng rõ rệt - Ảnh minh họa: Magnific

Các nhà nghiên cứu tại Trường Y Rutgers New Jersey (Mỹ) vừa rà soát những ca bệnh liên quan đến hiện tượng lunula đỏ - phần móng hình bán nguyệt nằm ở chân móng tay.

Kết quả cho thấy dấu hiệu hiếm gặp này có thể liên quan đến nhiều bệnh lý tiềm ẩn, trong đó có suy tim, xơ gan và viêm khớp dạng thấp, theo trang ScienceAlert ngày 14-9.

Thông thường, lunula có màu trắng và dễ thấy nhất ở ngón cái. Khi chuyển sang đỏ, nó có thể phản ánh một vấn đề sức khỏe ở nơi khác trong cơ thể.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu thừa nhận cơ chế chính xác của mối liên hệ này vẫn chưa được làm rõ.

Trong bài tổng quan đăng trên tạp chí American Journal of the Medical Sciences, nhóm nghiên cứu cho biết lunula đỏ được mô tả lần đầu vào năm 1954. Kể từ đó nhiều trường hợp đã được ghi nhận, liên quan đến các bệnh tim mạch, gan, máu, da liễu, tự miễn và thấp khớp.

Một số nghiên cứu được xem xét cho thấy lunula đỏ có liên quan đến các bệnh mô liên kết. Dấu hiệu này cũng từng xuất hiện ở người mắc chứng rụng tóc từng vùng và ngộ độc khí carbon monoxide.

Tuy nhiên, không phải ai mắc những bệnh trên cũng có lunula đỏ và không phải mọi trường hợp lunula đỏ đều bắt nguồn từ bệnh tiềm ẩn.

Màu đỏ xuất hiện trên nhiều móng có khả năng liên quan đến bệnh toàn thân hơn. Ngược lại, nếu chỉ một móng đổi màu, nguyên nhân có thể là nhiễm trùng nền móng, xuất huyết dưới móng hoặc khối u dưới móng đó.

Các chuyên gia cho rằng hiện tượng này có thể bắt nguồn từ sự giãn nở của mao mạch dưới móng, làm tăng lượng máu lưu thông.

Một phép kiểm tra đơn giản được đề xuất là ấn lên vùng lunula đỏ. Nếu vùng này chuyển sang trắng, điều đó có thể gợi ý hiện tượng giãn mạch.

Dù vậy, lunula đổi màu không đủ để xác định bệnh. Các nhà nghiên cứu khuyến nghị người có nhiều móng xuất hiện vùng bán nguyệt đỏ nên được kiểm tra sức khỏe toàn diện, nhằm phát hiện sớm những bất thường tiềm ẩn.

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh đây là dấu hiệu dễ bị bỏ qua nhưng có thể giúp bác sĩ nhận diện sớm bệnh lý toàn thân hoặc bệnh da liễu.

Móng tay ửng đỏ có thể là dấu hiệu bệnh tiềm ẩn - Ảnh 3.Cắn móng tay - thói quen nhỏ, tác hại lớn

TTO - Cắn móng tay là thói quen khó bỏ xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Chính người trong cuộc cũng thừa biết cắn móng tay là một thói quen xấu, nhưng tại sao họ không “cai nghiện” được?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Nghiên cứu mới

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất