
Sinner và nỗi ám ảnh khi trận đấu kéo dài hơn 4 tiếng - Ảnh: REUTERS
Thống kê sau trận bán kết Giải Úc mở rộng 2026 vừa qua đã chỉ ra một sự thật phũ phàng về sức bền của Jannik Sinner trong những cuộc đua marathon thể lực.
Nỗi ám ảnh khi trận đấu kéo dài hơn 4 tiếng
Tay vợt số 2 thế giới hiện đang sở hữu thành tích 0-7 trong các trận đấu kéo dài từ 4 tiếng trở lên tại các giải Grand Slam. Đây là một con số báo động cho thấy Sinner thường xuyên hụt hơi khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định về ý chí và sức mạnh cơ bắp.
Lịch sử lặp lại một cách nghiệt ngã khi Sinner chưa bao giờ giành chiến thắng trong bất kỳ trận đấu nào kéo dài quá mốc 3 giờ 48 phút.
Điều trùng hợp đến kỳ lạ là trong trận bán kết hôm qua, Novak Djokovic đã giành được break-point mang tính bước ngoặt ở set thứ 5 đúng vào thời điểm đồng hồ điểm 3 giờ 48 phút thi đấu.
Ngay sau khoảnh khắc đó, Sinner hoàn toàn đánh mất nhịp độ và chấp nhận gác vợt sau 4 giờ 9 phút thi đấu căng thẳng.
Thất bại này tiếp nối chuỗi trận thua đau đớn trước đó của anh như trận chung kết Roland Garros 2025 kéo dài 5 giờ 29 phút, hay trận tứ kết US Open 2022 dài 5 giờ 15 phút cùng với Alcaraz.
Sự phung phí trên những điểm số quyết định
Bên cạnh bài toán thể lực, khả năng tận dụng cơ hội bẻ giao bóng (break-point) cũng đang là một vấn đề nhức nhối đối với ngôi sao người Ý.
Trong cuộc đối đầu với Djokovic, Sinner đã có tới 18 cơ hội để bẻ game giao bóng của đối thủ. Tuy nhiên anh lại tỏ ra quá thiếu sắc sảo trong những pha xử lý cuối cùng.
Việc chỉ tận dụng thành công vỏn vẹn 2 lần bẻ giao bóng sau 18 cơ hội đã khiến tỉ lệ chuyển đổi của Sinner dừng lại ở mức 11% thấp kỷ lục.
Sự phung phí này đặc biệt tai hại khi đối đầu với một đối thủ bản lĩnh như Djokovic, người luôn biết cách trừng phạt mọi sai lầm dù là nhỏ nhất của đối phương.
Nếu không thể cải thiện tâm lý trong những điểm số quan trọng và nâng cao hiệu suất tận dụng break-point, Sinner sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc chinh phục thêm những danh hiệu Grand Slam danh giá.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận