19/05/2022 07:54 GMT+7

Bán kết U23 Việt Nam - U23 Malaysia tối nay 19-5: Lối chơi 2 đội khá giống nhau, vượt qua cách nào?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - HLV Park Hang Seo: "U23 Malaysia, đối thủ có lối chơi khá tương đồng với U23 Việt Nam khi sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3". Nhưng ông cũng nói về điểm yếu của U23 Malaysia khi mấy trận vừa qua họ để thủng lưới đến 6 bàn.

Bán kết U23 Việt Nam - U23 Malaysia tối nay 19-5: Lối chơi 2 đội khá giống nhau, vượt qua cách nào? - Ảnh 1.

Ông Park dặn dò các cầu thủ trong buổi tập chuẩn bị cho trận bán kết - Ảnh: N.KHÔI

Nếu thi đấu đúng sức mình, tuyển U23 Việt Nam sẽ không khó đánh bại một U23 Malaysia trẻ trung trong trận bán kết thứ hai diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ) vào 19h hôm nay (19-5, VTV6 THTT).

Vấn đề là U23 Việt Nam sẽ thể hiện lối chơi thế nào so với màn trình diễn không mấy ấn tượng ở vòng bảng.

Nghiên cứu kỹ đối thủ

HLV Park Hang Seo cho thấy đã nghiên cứu rất kỹ U23 Malaysia, đối thủ có lối chơi khá tương đồng với U23 Việt Nam khi sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3. "Đặc tính trong lối chơi của U23 Malaysia là 2 trung vệ lệch cánh có khoảng trống thì đẩy bóng lên cao và tấn công. Họ có những đường chuyền bật nhả rất nguy hiểm", ông Park phân tích.

Với lối chơi đó, U23 Malaysia tấn công khá đa dạng và đã ghi được 9 bàn thắng sau 4 trận. Bóng thường được U23 Malaysia đưa xuống đáy biên trước khi căng ngang vào trong vòng cấm cho các cầu thủ dứt điểm. 

Ngoài ra, Malaysia cũng dựa vào trung phong Hadi Razak. Với chiều cao 1,86m, Hadi Razak tì đè tốt để tạo khoảng trống cho đồng đội cũng như tự mình ghi bàn. Cú đúp ở trận hòa U23 Campuchia 2-2 ở lượt cuối vòng bảng là một ví dụ.

Nhưng với 2 trung vệ lệch cánh hay dâng cao, hàng phòng ngự U23 Malaysia thiếu đi sự chắc chắn sau khi để thủng lưới đến 6 bàn. 

Và đó chính là điểm yếu mà ông Park yêu cầu các cầu thủ U23 Việt Nam cần phải khai thác triệt để trong cuộc họp phân tích đối thủ với toàn đội. Theo đó, các hậu vệ biên và tiền vệ trung tâm được yêu cầu phải di chuyển nhiều hơn để tạo khoảng trống trước khi chuyền cho các tiền đạo dứt điểm.

Hoàn thiện đội hình

Sau khi hàng công chơi mờ nhạt ở vòng bảng, ông Park đã tập trung việc cải thiện khả năng phối hợp cũng như dứt điểm của các tiền đạo. Tuy nhiên, điều ông Park tập trung khắc phục nhiều nhất vẫn là sự chính xác ở những đường chuyền cuối cùng. Nếu chuyền chính xác, các tiền đạo như Tiến Linh, Nhâm Mạnh Dũng sẽ có được thuận lợi trong việc ghi bàn.

Dù thừa nhận không có thời gian để chỉnh sửa nhưng ông Park cho biết vẫn có cách để giúp các cầu thủ hoàn thiện mình hơn cho trận bán kết. Trong đó, sự xuất sắc của Hoàng Đức và Hùng Dũng sẽ là nhân tố chính định đoạt lối chơi cho U23 Việt Nam. 

Do U23 Malaysia không có cầu thủ quá tuổi nào, chủ nhà U23 Việt Nam vẫn tỏ ra lợi thế hơn về chuyên môn cũng như kinh nghiệm thi đấu. Điều cần làm chỉ là siết lại đội hình và hoàn thiện hơn ở hai cánh.

Ông Park cũng không quên nhắc nhở hàng thủ U23 Việt Nam do U23 Malaysia rất nguy hiểm với trung phong Hadi Razak và tiền đạo cánh trái Luqman Hakim - ngôi sao đang thi đấu cho CLB Kortrijk (Bỉ) và đã ghi 3 bàn ở vòng bảng. 

Luqman Hakim có tầm hoạt động rộng và là nhân tố luôn biết cách tháo gỡ sự bế tắc cho hàng công U23 Malaysia. Đây sẽ là nhân vật được Hoàng Đức và Hùng Dũng đặc biệt quan tâm ở trận đấu này.

* Trước đó, lúc 16h diễn ra trận bán kết đầu tiên giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia (VTV6, FPT Play THTT).

"U23 Malaysia sẽ đá rình rập"

Đưa ra dự đoán này, chuyên gia Phan Anh Tú phân tích:

"U23 Malaysia là đội bóng có tính tổ chức khá tốt, họ kết hợp khá hiệu quả thông qua các tình huống tỉa bóng vào khe hở của hậu vệ - trung vệ đối phương để các tiền đạo to khỏe như Razak (9, ghi 3 bàn) hoặc những cầu thủ ở tuyến 2 băng lên dứt điểm.

Trận này, tôi cho rằng U23 Malaysia sẽ đá phòng ngự số đông như cách mà U23 Philippines rồi U23 Myanmar đá với chúng ta. Đó không phải là cách phòng thủ chủ động rình rập để phản công nhanh, dựa trên sự cơ động và tốc độ xuất phát nhanh của các tiền vệ. Để phá lối chơi như vậy đòi hỏi U23 Việt Nam phải tấn công biên với tốc độ cao để khoét vào khoảng trống khi hàng thủ đối phương bị động.

Theo tôi, kết quả trận đấu sẽ được phân định trong 90 phút".

SĨ HUYÊN ghi

Đội hình dự kiến của U23 Việt Nam (3-5-2)

Thủ môn: Văn Toản. 3 trung vệ: Việt Anh, Thanh Bình, Tuấn Tài. 5 tiền vệ: Văn Đô (phải), Hoàng Đức (trụ), Hùng Dũng, Hoàng Anh, Văn Xuân (trái). 2 tiền đạo: Tiến Linh, Nhâm Mạnh Dũng.

Bán kết U23 Việt Nam - U23 Malaysia tối nay 19-5: Lối chơi 2 đội khá giống nhau, vượt qua cách nào? - Ảnh 4.
Lịch trực tiếp bán kết bóng đá nam SEA Games 31: U23 Việt Nam - U23 Malaysia Lịch trực tiếp bán kết bóng đá nam SEA Games 31: U23 Việt Nam - U23 Malaysia

TTO - Lúc 19h hôm nay 19-5, mọi sự chú ý của người hâm mộ Việt Nam sẽ đổ dồn về trận U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia ở bán kết bóng đá nam SEA Games 31.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên