13/05/2023 08:51 GMT+7

Bán kết U22 Indonesia - Việt Nam: Hứa hẹn đôi công hấp dẫn

Trận bán kết đầu tiên giữa U22 Indonesia và U22 Việt Nam vào 16h hôm nay (13-5, VTV5, FPT Play THTT) hứa hẹn sẽ có màn đôi công hấp dẫn.

Niềm vui sẽ đến với U22 Việt Nam sau trận bán kết? - Ảnh: N.K.

Niềm vui sẽ đến với U22 Việt Nam sau trận bán kết? - Ảnh: N.K.

U22 Indonesia là đội duy nhất toàn thắng 4 trận ở vòng bảng SEA Games 32, ghi nhiều bàn thắng nhất (13 bàn) và cũng thủng lưới ít nhất (1 bàn). Trong khi đó, U22 Việt Nam dù chỉ ghi 8 bàn sau 4 trận nhưng luôn chơi tấn công trước các đối thủ. 

"Với tôi, việc U22 Việt Nam nhận bàn thua không có gì bất ngờ. Mục tiêu của tôi là phải ghi nhiều bàn hơn đối phương. Nếu tỉ số 5-4 thì tôi cũng hài lòng", HLV Philippe Troussier nhấn mạnh.

U22 Indonesia rất mạnh

Video: Xem lại bàn thắng trận U22 Campuchia - U22 Indonesia. U22 Indonesia thắng 2-1

Tuy nằm ở bảng đấu khá nhẹ nhưng những thống kê kể trên của U22 Indonesia ở vòng bảng cũng phần nào cho thấy sức mạnh của họ. Với 8 cầu thủ đã và đang khoác áo đội tuyển quốc gia, U22 Indonesia là đội bóng giàu kinh nghiệm bậc nhất SEA Games 32. 

Điều hoàn toàn trái ngược với U22 Việt Nam vốn chỉ gồm nhiều cầu thủ trẻ ít kinh nghiệm và chưa từng khoác áo tuyển Việt Nam thi đấu ở giải đấu chính thức nào.

Bộ khung tuyển thủ quốc gia của U22 Indonesia trải dài khắp các tuyến. Ở hàng thủ, bộ đôi trung vệ Rizky Ridho - Alfeandra Dewangga tạo nên bức tường phòng ngự vững chắc. Nhưng tấn công mới là điểm mạnh nhất của U22 Indonesia. 

Với sự cơ động của cặp hậu vệ cánh Pratama Arhan - Ilham Rio Fahmi, cùng "ngòi nổ" Marselino Ferdinan (CLB Deinze, Bỉ) ở giữa sân, Indonesia đều nguy hiểm trong tấn công biên và cả trung lộ. 

Ở tuyến trên, bộ đôi tuyển thủ quốc gia tiền vệ Witan Sulaeman và tiền đạo Muhammad Sanata cũng rất lợi hại. Trong đó Sananta đã ghi được 3 bàn.

HLV Indra Sjafri cùng các trợ lý đã hai lần đến sân Prince xem U22 Việt Nam thi đấu với Malaysia và Thái Lan. Trong đó, cựu danh thủ Kurniawan Yulianto có nhiệm vụ ghi chép những thông số của U22 Việt Nam. 

Có thể thấy U22 Indonesia đã chuẩn bị rất kỹ cho trận bán kết với Việt Nam. 

"Tôi từng thua Việt Nam ở SEA Games 2019. Nhưng lần này tôi tin U22 Indonesia có lực lượng và phong độ đủ mạnh để thắng cả U22 Việt Nam lẫn Thái Lan để đạt mục tiêu giành HCV", HLV Indra Sjafri phát biểu.

U22 Việt Nam đã sẵn sàng

Video: Highlights trận U22 Việt Nam - U22 Thái Lan, hai đội hòa nhau 1-1

Xem U22 Việt Nam thi đấu, người hâm mộ lại càng bất ngờ với sự trưởng thành của đội qua từng trận đấu. Tuy sai sót cá nhân ở hàng thủ vẫn còn xuất hiện qua từng trận nhưng cách tổ chức lối chơi, các miếng đánh của đội đang dần nhuần nhuyễn hơn. 

Điều này giúp khả năng tấn công của U22 Việt Nam có độ "bùng nổ" cao hơn trước U22 Thái Lan được đánh giá cao.

Cho các học trò nghỉ ngơi hoàn toàn để hồi phục thể lực vào hôm qua (12-5), nhưng HLV Troussier cũng dành thời gian phân tích và nhắc nhở toàn đội phải thi đấu tập trung, nhất là khâu phòng ngự. 

Ông Troussier nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ phải đối đầu với đối thủ mạnh, có đấu pháp và lối chơi hợp lý. Toàn đội phải cố gắng nhiều hơn nếu muốn chiến thắng". 

Trên thực tế, màn trình diễn tốt của U22 Việt Nam trong hiệp 2 trận gặp U22 Thái Lan phần nào giúp HLV Troussier an tâm hơn cho trận bán kết. 

Như ông bày tỏ, các cầu thủ cho thấy hoàn toàn có thể chơi kiểm soát bóng, có nhịp và có thể ghi bàn dù phải đá với đối thủ hàng đầu khu vực. Điều quan trọng nhất bây giờ chỉ là làm sao giúp U22 Việt Nam tiếp tục duy trì sự tự tin để tiếp tục có màn trình diễn tốt trước U22 Indonesia.

Sau âu lo, giờ là lúc người hâm mộ và giới chuyên môn đang đặt niềm tin vào thầy trò HLV Troussier khi hướng về mục tiêu bảo vệ HCV ở SEA Games 32.

Đội hình dự kiến của U22 Việt Nam (3-4-3):

* Thủ môn: Quan Văn Chuẩn.

* 3 trung vệ: Tuấn Tài (trái), Quang Thịnh, Tiến Long (phải).

* 4 tiền vệ: Văn Cường (phải), Thái Sơn, Đức Phú, Minh Trọng (trái).

* 3 tiền đạo: Thanh Nhàn (phải), Văn Tùng, Văn Đô (trái).

Dự báo kết quả

Thăm dò của chuyên trang bình luận bóng đá châu Á Sofascore: 60,14% dự đoán Indonesia thắng, 14,69% đặt cược cho Việt Nam, 25,17% chọn tỉ số hòa và vé vào chung kết sẽ được quyết định bằng loạt sút luân lưu 11m.

Chuyên gia người Malaysia Asad Arifin đánh giá: "Cuộc đối đầu này khá ngang ngửa. Kết thúc thời gian thi đấu chính thức, tỉ số có thể là 2-2 và tên đội bóng vào chung kết sẽ có sau loạt sút 11m". (Q.T.)

Thắng như chẻ tre chưa hẳn là điều tốt

Bình luận viên Quang Huy đưa ra nhận định này về đối thủ U22 Indonesia trước trận bán kết với Việt Nam vào hôm nay (13-5). Và đây là phân tích của anh với Tuổi Trẻ:

"U22 Indonesia đã cho thấy sự tiến bộ với 4 trận toàn thắng ở vòng bảng. Do đội hình hầu hết được quy hoạch để dự vòng chung kết U20 thế giới nên các cầu thủ U22 Indonesia được cọ xát rất nhiều từ giải quốc gia đến các chuyến tập huấn dài hạn quốc tế trong vài năm qua.

Đó là lợi thế mà các đội dự SEA Games 32 không có. Họ có lợi thế nhiều hơn một ngày nghỉ so với Việt Nam và lại được đá trên mặt sân quen thuộc.

Dù vậy, tôi vẫn nghi ngờ về sức mạnh của U22 Indonesia khi mà các bại tướng ở bảng A của họ đều là các đội trung bình yếu như Timor Leste, Myanmar, Campuchia và Philippines. Vì vậy, bốn trận thắng như chẻ tre chưa hẳn là điều tốt với U22 Indonesia, bởi ít nhiều sẽ gieo cho cầu thủ trẻ tâm lý tự mãn.

Trong khi đó, U22 Việt Nam và Thái Lan đã có cuộc thử lửa đỉnh cao trước trận bán kết. Cả hai cùng thu hoạch được nhiều điều bổ ích về chuyên môn, nhân sự lẫn chiến thuật.

Nhưng giá trị lớn nhất của trận hòa 1-1 của U22 Việt Nam và Thái Lan vào tối 11-5 chính là niềm tin của cầu thủ. Đó là cái thiếu lớn nhất của U22 Indonesia. Và đây cũng là cơ sở để U22 Việt Nam tự tin bước vào trận bán kết.

Tối nay, hàng thủ U22 Việt Nam hứa hẹn sẽ gặp nhiều thử thách trước lối chơi tốc độ, tấn công khá đa dạng của Indonesia. Để khắc chế sức mạnh của đối phương, đòi hỏi U22 Việt Nam phải giữ được sự tỉnh táo, kết dính giữa các tuyến như từng thể hiện ở hiệp 2 trận gặp U22 Thái Lan.

Điều mà tôi lẫn người hâm mộ chờ đợi là tài dụng binh từ HLV Philippe Troussier để có thể cùng các tuyển thủ U22 Việt Nam có mặt ở trận chung kết ngày 16-5 tới".

SĨ HUYÊN ghi

Vì sao HLV Troussier cho U22 Việt Nam nghỉ tập?Vì sao HLV Troussier cho U22 Việt Nam nghỉ tập?

Một ngày trước trận bán kết SEA Games 32, HLV Philippe Troussier cho học trò nghỉ tập. Điều này dấy lên sự quan ngại từ người hâm mộ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên