23/12/2021 06:40 GMT+7

Bán kết lượt đi Việt Nam - Thái Lan: Cuộc chiến vương quyền

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Dù không phải là trận chung kết nhưng cuộc đọ sức Việt Nam - Thái Lan ở trận bán kết lượt đi vào 19h30 tối nay (23-12, tường thuật trực tiếp trên VTV5 và VTV6) chính là cuộc chiến để hai đội khẳng định vị trí số 1 Đông Nam Á.

Bán kết lượt đi Việt Nam - Thái Lan: Cuộc chiến vương quyền - Ảnh 1.

Hoàng Đức được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Việt Nam giải quyết tuyến giữa của Thái Lan - Ảnh: VFF

Hai lần đối đầu gần nhất ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Việt Nam và Thái Lan đều bất phân thắng bại với cùng tỉ số 0-0.

Thủ chắc đối đầu với công sắc

Dù chưa thi đấu hoàn hảo nhưng Việt Nam là đội duy nhất ở AFF Cup 2020 chưa để thủng lưới bàn nào sau vòng bảng. Một kết quả không quá bất ngờ, bởi phòng ngự từ lâu đã trở thành "thương hiệu" của tuyển Việt Nam.

Ngay cả khi đối đầu với các đối thủ mạnh ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tuyển Việt Nam vẫn luôn biết cách hạn chế bàn thua.

Thái Lan là đội bóng duy nhất toàn thắng ở AFF Cup 2020 với một lối chơi tấn công đa dạng và các chân sút tận dụng rất tốt các cơ hội. Theo thống kê, Thái Lan là đội dứt điểm nhiều nhất vòng bảng với 84 lần (trúng đích 35 lần).

Việc chỉ xếp thứ 3 trong số các đội ghi nhiều bàn thắng nhất sau vòng bảng (10 bàn), sau Indonesia (13 bàn) và Philippines (12 bàn), chưa thể đánh giá hết sức mạnh thật sự của hàng tấn công Thái Lan do ở trận cuối cùng vòng bảng HLV Alexandre Polking chỉ tung đội hình 2 đá với Singapore nhằm dưỡng sức các trụ cột cho bán kết.

Theo thống kê, Thái Lan ghi tới 4 bàn thắng trong giai đoạn 15 phút cuối hiệp 2. Đó là giai đoạn mà họ tấn công dồn dập nhất nhằm kết liễu đối thủ. Vì thế, đây sẽ là thách thức không nhỏ cho hàng thủ tuyển Việt Nam.

Nhiều khả năng ông Park sẽ sử dụng thủ môn Nguyên Mạnh ở trận đấu này. Bộ ba trung vệ cũng sẽ là Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Ngoài ra, ông cũng lưu ý với các cầu thủ chơi ở hành lang trái trong việc phong tỏa Narubadin Weerawatnodom - hậu vệ phải đang là người kiến tạo nhiều nhất giải với 3 pha kiến tạo.

Thái Lan là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, nhưng chúng tôi chưa thấy điều gì quá nổi bật ở họ. Chắc chắn Thái Lan sẽ tìm cách ghi bàn vào lưới Việt Nam. Còn tôi và ban huấn luyện sẽ cố tìm cách làm điều tương tự.

HLV PARK HANG SEO phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu vào ngày 22-12

Đây là trận đấu đặc biệt. Cả hai đất nước đều hào hứng với trận đấu. Chúng tôi sẽ tìm ra những giải pháp tốt nhất, chiến thuật tốt nhất. Thái Lan sẽ kiểm soát bóng và chơi tấn công trước Việt Nam.

HLV POLKING

Cuộc chiến tuyến giữa

Ở vòng bảng, tuyển Việt Nam luôn chơi tấn công. Nhưng gặp Thái Lan, tuyển Việt Nam có thể sẽ trở về với lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Đây là lối chơi quen thuộc và hợp lý, bởi thể lực của cầu thủ Việt Nam không cho phép họ chơi tấn công áp đặt với cường độ cao suốt cả trận.

Với lối chơi này, sự xuất sắc của các tiền vệ trung tâm sẽ quyết định trận đấu. Vì thế, cuộc chiến giữa bộ đôi tiền vệ Hoàng Đức - Tuấn Anh và Sarach - Chanathip rất đáng xem. Nói vậy bởi những bàn thắng của tuyển Việt Nam hiện tại đa số đều qua chân Hoàng Đức - Tuấn Anh.

Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Tuấn Anh đã vô hiệu hóa Chanathip trong trận đấu trên đất Thái. Mọi người đang chờ đợi điều này sẽ tái hiện trong trận đấu tối nay.

Với 2 đường chuyền thành bàn và 1 bàn thắng ở vòng bảng, Hoàng Đức chỉ kém Quang Hải (2 bàn) về số bàn thắng. Tuy nhiên, khả năng hoạt động rộng của Hoàng Đức mới là yếu tố quyết định.

Anh có thể đá lùi thấp hỗ trợ hàng phòng ngự cùng thực hiện những đường chuyền dài phát động tấn công. Khi cần, anh cũng bất ngờ xuất hiện trước vòng cấm để dứt điểm và bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 trước Malaysia là một ví dụ.

Với lối chơi phòng ngự phản công, tiền đạo Tiến Linh sẽ có nhiều đất diễn hơn. Hai bàn thắng vào lưới Campuchia cũng giúp anh lấy lại bản năng ghi bàn của mình. Thách thức cho Tiến Linh và hàng công Việt Nam là Thái Lan cũng có hàng thủ khá tốt, nhất là cặp trung vệ Manuel Bihr (1,84m) - Kritsada Kaman.

Vì thế, thầy trò ông Park đã phân tích băng hình và đề ra phương án phá vỡ hệ thống phòng ngự của Thái Lan.

Đội hình dự kiến của đội tuyển Việt Nam (3-4-3)

Thủ môn: Nguyên Mạnh.

3 trung vệ: Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng.

4 tiền vệ: Hồng Duy (trái), Hoàng Đức, Tuấn Anh, Văn Thanh (phải).

3 tiền đạo: Công Phượng (trái), Tiến Linh, Quang Hải (phải).

Thăm dò ý kiến

Tối 23-12, lúc 19h30 đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ gặp đội tuyển bóng đá Thái Lan trong khuôn khổ bán kết AFF Suzuki Cup 2020. Theo bạn, tuyển Việt Nam sẽ thắng:

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

AFF Suzuki Cup 2020: Thái Lan và Việt Nam có gì để tự tin ở bán kết? AFF Suzuki Cup 2020: Thái Lan và Việt Nam có gì để tự tin ở bán kết?

TTO - Cả Thái Lan và Việt Nam đều có những lợi thế khác nhau trước thềm bán kết AFF Cup 2020. Vấn đề còn lại là ai sẽ tận dụng những lợi thế này một cách tốt nhất để giành được chiến thắng.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên