
Đội tuyển futsal nữ Việt Nam (trái) sẽ có niềm vui chiến thắng một lần nữa trước Thái Lan? - Ảnh: CHANGSUEK
Thái Lan đang đứng hạng 8 thế giới, hơn 3 bậc so với tuyển futsal nữ Việt Nam. Tuy nhiên, các cô gái Việt Nam lại đang là nhà đương kim vô địch Đông Nam Á lẫn SEA Games 33.
Cuộc chiến khẳng định vị thế
Tuyển futsal nữ Thái Lan từng thống trị khu vực với 5 HCV SEA Games. Đáng chú ý, trong cả 5 trận chung kết đó, tuyển futsal nữ Việt Nam đều thua người Thái và ngậm ngùi nhận HCB.
Lịch sử chỉ sang trang vào năm 2024, khi tuyển futsal nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại Thái Lan 2-1 ở hiệp phụ trận chung kết Giải futsal nữ Đông Nam Á lần đầu tiên tổ chức tại Philippines. Tiếp đó, tuyển futsal nữ Việt Nam đoạt luôn HCV SEA Games 33 tại Thái Lan sau chiến thắng 5-0 trước Indonesia ở trận chung kết. Chủ nhà Thái Lan trước đó đã bị Indonesia loại ở hiệp phụ trận bán kết và sau đó chỉ giành HCĐ.
Vì thế, chủ nhà Thái Lan đặt quyết tâm vô địch Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 nhằm lấy lại vị thế số 1. "Sau những thất vọng ở World Cup futsal nữ 2025 (bị loại ngay vòng bảng) và SEA Games 33, chúng tôi muốn giành chức vô địch futsal nữ Đông Nam Á 2026. Áp lực là rất lớn, bởi chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội tại SEA Games vừa qua. Dù có nhiều áp lực trên sân nhà nhưng các cầu thủ Thái Lan đã sẵn sàng để thực hiện điều đó", HLV Thanathorn Santhanaprasit bày tỏ.
Lợi thế của Thái Lan
Trên sân nhà, Thái Lan đã tạo lợi thế từ khi bốc thăm chia bảng. Theo đó, họ nằm ở bảng đấu gồm 3 đội với 2 đối thủ vừa phải là Indonesia và Malaysia. Trong khi đó, Việt Nam nằm ở bảng đấu 4 đội nên phải thi đấu nhiều hơn một trận, và do gặp đối thủ khó chơi như Úc nên mất nhiều sức hơn.
Thực tế cũng cho thấy rõ điều đó khi Thái Lan thắng dễ Indonesia 3-0 và Malaysia 8-0 để nhàn nhã vào bán kết. Còn tuyển futsal nữ Việt Nam thua Úc 0-2 ngay trận ra quân, chật vật vượt qua Philippines 2-0 và thắng Myanmar 5-2 mới có thể vào bán kết.
Không chỉ có lợi thế về thể lực, Thái Lan vẫn được đánh giá có chuyên môn tốt hơn. Đồng thời họ còn có sự ủng hộ to lớn của khán giả nhà cho trận quyết đấu với Việt Nam.
Hat-trick của Biện Thị Hằng đã giúp tuyển futsal nữ Việt Nam ngược dòng thắng Myanmar 5-2 ở lượt cuối vòng bảng, đồng thời vươn lên dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" với 4 bàn thắng. Dù vậy, khả năng dứt điểm và tận dụng cơ hội cũng là điểm yếu của các chân sút Việt Nam sau hàng tá cơ hội ngon ăn đã bị bỏ lỡ trong 3 trận vòng bảng. Nếu không nhanh chóng cải thiện, đoàn quân của HLV Nguyễn Đình Hoàng sẽ không dễ vượt qua Thái Lan đang hừng hực khí thế.
Thái Lan chưa gặp bất kỳ khó khăn nào ở vòng bảng khi các đối thủ đều dưới cơ. 11 bàn thắng ghi được sau 2 trận cũng không phải là điều gì quá ghê gớm. Dù vậy, điều đáng gờm của đội chủ nhà chính là khả năng chớp thời cơ ghi bàn từ mọi hướng thay vì tập trung vào một chân sút. Việc Thái Lan có đến 4 cầu thủ cùng ghi 2 bàn đã phần nào cho thấy rõ điều đó. Và điều này buộc tuyển futsal nữ Việt Nam phải lên kế hoạch ứng phó hiệu quả.
Phát biểu trước trận đấu, HLV Nguyễn Đình Hoàng nói: "Bảng đấu của Thái Lan cho thấy họ có lợi thế về thể lực. Ngoài ra, họ có lợi thế sân nhà, có nhiều cầu thủ chất lượng và lối chơi đa dạng.
Nhưng ban huấn luyện cũng đã xem và nghiên cứu kỹ Thái Lan sau 2 trận vừa qua. Họ cũng có những điểm yếu và chúng tôi sẽ cố gắng khai thác và thi đấu thật tốt, giải quyết được những tình huống trong trận đấu để giành kết quả tốt nhất".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận