23/11/2022 09:33 GMT+7

Bán kết Cúp quốc gia 2022: Lợi thế cho Hà Nội

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai với Hà Nội vào lúc 17h ngày 23-11 (On Sports News THTT) được dự báo là trận cầu quyết liệt trong cuộc đua giành vé vào chung kết.

Bán kết Cúp quốc gia 2022: Lợi thế cho Hà Nội - Ảnh 1.

Tuấn Hải (Hà Nội - trái) sẽ gặp lại Văn Toàn (phải - Hoàng Anh Gia Lai) tối 23-11 trên sân Pleiku - Ảnh: ANH HỒNG

Sau mùa giải thất bại ở Giải vô địch quốc gia khi chỉ về đích hạng 6 chung cuộc, Hoàng Anh Gia Lai đặt trọn niềm tin vào chiến thắng trước Hà Nội - vô địch V-League 2022 - để có thể sống lại hy vọng tham dự AFC Cup vào mùa bóng tới.

Nhưng liệu rằng thầy trò HLV Kiatisak có làm nên chuyện hay không?

Quá khó bởi đến thời điểm này, việc đi - ở của nhiều cầu thủ vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng. Việc cầu thủ giữ chân trước lúc tìm bến đỗ mới là điều không tránh khỏi. Mất đi động lực lẫn khát vọng chiến thắng từ một vài cầu thủ sẽ khiến cho Hoàng Anh Gia Lai khó có thể giữ được tinh thần thi đấu ở mức cao nhất.

Khó khăn tiếp theo là chất lượng ngoại binh của hai đội có sự chênh lệch rất lớn. Chỉ riêng ở lượt về V-League 2022, Tonci và Lucas góp cho Hà Nội 10 bàn. Ở đầu sân bên kia, tiền đạo Brandao chỉ có 2 bàn sau 24 trận đấu, trung vệ An Sae Hee chỉ có 1 pha lập công.

Chân sút Phạm Tuấn Hải là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất cho Hà Nội với 10 lần làm tung lưới đối phương, xếp tiếp theo là Lê Xuân Tú với 5 pha ghi bàn. Người ghi nhiều bàn thắng nhất cho Hoàng Anh Gia Lai là Văn Toàn với 7 bàn, Công Phượng ghi 5 bàn.

Trong khuôn khổ Cúp quốc gia, tính từ năm 2018 tới nay, đây là lần thứ ba họ gặp nhau. Lợi thế cũng nghiêng về Hà Nội khi hòa 1-1 ở Hàng Đẫy, hòa 2-2 ở Pleiku, Hà Nội giành quyền đi tiếp ở Cúp quốc gia 2018 (đá hai lượt) do trội hơn về chỉ số phụ với 2 bàn thắng trên sân đối phương.

Bán kết Cúp quốc gia 2022: Lợi thế cho Hà Nội - Ảnh 2.

Buổi tập của Hoàng Anh Gia Lai trước trận bán kết Cúp quốc gia với Hà Nội - Ảnh: ANH HỒNG

Tính riêng từ V-League 2019 đến nay, Hoàng Anh Gia Lai có phần lép vế khi tiếp đón Hà Nội trên sân Pleiku. Cụ thể như sau: năm 2019 hòa 0-0, 2020 thua 0-4, 2021 thắng 1-0, năm 2022 hòa 1-1.

Những thống kê nêu trên cho thấy sự khập khiễng quá chênh lệch khi nói đến hiệu suất làm bàn giữa cầu thủ hai đội sẽ đá trận bán kết trên sân Pleiku tối 23-11. Thật tiếc khi đôi bên cùng mất hai trụ cột là Văn Quyết và Công Phượng ở trận này do chưa bình phục chấn thương.

Trưởng đoàn bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - ông Nguyễn Tấn Anh - cho biết trung vệ An Sae He sẽ không có mặt ở trận bán kết. Theo quy định của Cúp quốc gia, mỗi CLB chỉ được phép sử dụng 3 ngoại binh, riêng ở V-League thì được 4 nếu như CLB tham dự AFC Cup hoặc AFC Champions League 2022. Đây là sự vắng mặt đáng tiếc cho đội bóng phố núi.

Vừa vô địch V-League, CLB Hà Nội chia tay HLV trưởng Chun Jae Ho Vừa vô địch V-League, CLB Hà Nội chia tay HLV trưởng Chun Jae Ho

TTO - Ngày 21-11, CLB Hà Nội cho biết chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng Chun Jae Ho (Hàn Quốc) bởi hai bên không đạt được thống nhất trong quá trình thương thảo hợp đồng mới.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên