18/10/2014 09:29 GMT+7

​Bàn giao thi thể hai ngư dân Campuchia bị nạn trên biển

N.TRIỀU
N.TRIỀU

TTO - Sáng 18-10, Ban chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Chông (huyện Kiên Lương, Kiên Giang) bàn giao thi thể hai ngư dân Campuchia gặp nạn trên biển cho phía bạn.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể người bị nạn từ tàu lên xe để bàn giao cho gia đình ông Rem Rết - Ảnh: N.Triều

Trước đó vào khoảng 24g ngày 15-10, tàu cá Ngọc Tài số hiệu KG 94134-TS do ông Nguyễn Văn Chính (ngụ TP Rạch Giá) làm thuyền trưởng đánh bắt trên vùng biển Hà Tiên, tiếp giáp với Campuchia xảy ra va chạm với xuồng đặt lọp ghẹ của ông Rem Rết, quốc tịch Campuchia.

Vụ tai nạn khiến xuồng của ông Rem Rết bị chìm, cả ba người trên xuồng rơi xuống biển.

Tàu của ông Chính vớt được ông Rem Rết, còn vợ ông Rem Rết là bà Âu Khol (35 tuổi) và chị ông Rem Rết là bà Âu Sa Khom (50 tuổi) bị mất tích.

Sau đó, ông Chính đưa tàu về trạm kiểm soát biên phòng Ba Hòn thuộc đồn biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Chông trình báo rồi cùng lực lượng biên phòng, tàu SAR 413 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực 3 (thường trực tại Hòn Chông) tìm kiếm.

Đến chiều 17-10 lực lượng tìm kiếm vớt được thi thể hai người bị nạn và đến sáng 18-10 thì đưa về đến cảng Hòn Chông để làm thủ tục bàn giao.

Chủ tàu Ngọc Tài đồng ý bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của ông Rem Rết với tổng số tiền 300 triệu đồng.

N.TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên