03/07/2014 01:51 GMT+7

Bàn giao thêm tàu vỏ thép cho ngư dân

C.TƯỜNG - A.DŨNG - L.ANH
C.TƯỜNG - A.DŨNG - L.ANH

TT - Ngày 2-7, tại Nha Trang (Khánh Hòa), Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (SBIC) đã bàn giao tàu cá lưới vây vỏ thép Sang Fish 01 do Công ty TNHH MTV đóng tàu Nha Trang đóng cho ngư dân Phan Bé (ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).

* Sẽ đóng mới thêm một tàu bệnh viện

Phải để ngư dân chọn tàu của mình30.000 tàu thép cho ngư dân vươn khơiKiến nghị lãi suất cho vay đóng tàu là 3%/năm

CZujcaRS.jpgPhóng to
Tàu Sang Fish 01 - Ảnh: Châu Tường

Ông Lê Quang Lâm - phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đóng tàu Cam Ranh kiêm giám đốc Công ty TNHH MTV đóng tàu Nha Trang - cho biết tàu dài 25,21m, rộng 7,8m, cao 3,6m, công suất máy chính 750CV, tốc độ thiết kế 10,5 hải lý/giờ, được trang bị nhiều thiết bị hiện đại. Cá được bảo quản trong sáu khoang lạnh bằng hình thức ướp nước đá và cách nhiệt bằng xốp - gỗ - bọc composite với tổng thể tích 150m3, thời gian giữ đá 45 ngày đêm. Tàu thiết kế cho 18 thuyền viên, nhiên liệu dự trữ đảm bảo cho tàu hoạt động liên tục 2.000 hải lý. Tổng giá trị tàu (chưa bao gồm ngư cụ) là 7,3 tỉ đồng do SBIC ứng trước và chủ tàu sẽ trả dần vốn gốc (không lấy lãi) trong thời gian bảy năm.

Tại buổi lễ bàn giao, Công ty TNHH MTV đóng tàu Nha Trang cũng đã tổ chức lễ cắt thép đóng mới hai tàu chụp mực vỏ thép công suất trên 700CV cho hai ngư dân Quảng Ngãi là ông Huỳnh Luận và ông Nguyễn Hữu Ngọt. Tàu sẽ bàn giao sau 100 ngày thi công.

* Ngày 2-7, tại cuộc tọa đàm trực tuyến do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức về phát triển y tế biển đảo, Cục trưởng Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) Vũ Quốc Bình cho hay trong dự án đã được Chính phủ phê duyệt, Việt Nam sẽ đóng mới thêm một tàu bệnh viện hiện đại, có thể mổ cấp cứu, nội soi, chụp X-quang... trên biển để cấp cứu kịp thời trong trường hợp bộ đội, ngư dân, thủy thủ gặp nạn trên biển.

Theo ông Bình, tàu bệnh viện đầu tiên do Việt Nam đóng đã hạ thủy và hoạt động được hơn một năm qua. Trên tàu có đủ phòng mổ hiện đại, có thể thực hiện nhiều kỹ thuật ngoại khoa khó, nội soi dạ dày... Theo ông Bình, so với thủy thủ và ngư dân quốc tế, thủy thủ và ngư dân Việt Nam có sức khỏe không tốt bằng, có thể gặp các vấn đề như ngộ độc, say nắng, tai nạn do lặn biển, tai nạn lao động... khi làm việc dài ngày trên biển. Thời gian qua, một số trường hợp đã được cấp cứu ngay tại các trung tâm y tế quân dân y trên đảo, nhờ hỗ trợ chuyên môn qua cầu telemedicine từ đất liền.

C.TƯỜNG - A.DŨNG - L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên