23/07/2014 16:35 GMT+7

Bàn giao bốn ngư dân gặp nạn cho phía Campuchia

ĐÌNH THÀNH
ĐÌNH THÀNH

TTO - Lúc 12g ngày 23-7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã bàn giao bốn ngư dân Campuchia gặp nạn vào tối hôm trước cho thiếu úy Yeoun Ra - phó trạm trưởng Trạm liên ngành 15, thuộc lực lượng vũ trang Campuchia.

Cứu sống 4 ngư dân Campuchia gặp nạn trên biển

TIJChnNw.jpgPhóng to
Quân y Đồn biên phòng Gành Dầu kiểm tra sức khỏe cho các ngư dân Campuchia gặp nạn

Bốn ngư dân gồm: Mi Bon (sinh 1976), Crun Dau (sinh 1994), Mo Mon (sinh 1991) và Chen Ni (sinh 1994). Sức khỏe của bốn ngư dân Campuchia khi bàn giao đã hồi phục hoàn toàn.

Như đã thông tin, vào khoảng 13g30 cùng ngày, Đồn biên phòng Gành Dầu nhận được tin báo tại khu vực biển gần Hòn Bàng (xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc), cách bờ khoảng 4 hải lý, có một ghe cào của ngư dân Campuchia bị sóng đánh chìm.

Nhận được tin báo, Ban chỉ huy đồn đã cử bốn cán bộ, chiến sĩ phối hợp phương tiện của ngư dân ra khu vực ghe cào gặp nạn đồng thời thông báo cho các phương tiện đang khai thác, đánh bắt gần đó cùng phối hợp tìm kiếm, cứu nạn. Do sóng to, gió lớn nên việc tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Sau gần 5 giờ vật lộn với sóng gió, cán bộ chiến sĩ biên phòng và tàu cá của ngư dân Nguyễn Xuân Hạnh (sinh năm 1973, thường trú ấp Chuồng Vích, xã Gành Dầu) đã cứu thành công bốn ngư dân Campuchia đang trôi dạt cách khu vực bị nạn khoảng 3 hải lý.

Hiện đồn Biên phòng Gành Dầu đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng có liên quan cùng ngư dân để tìm kiếm, trục vớt phương tiện đã bị sóng đánh chìm.

ĐÌNH THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên