04/03/2019 15:54 GMT+7

Bàn giao 2 thi thể ngư dân vụ tàu cá bốc cháy do nổ bình gas

K.NAM
K.NAM

TTO - Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng 4-3, chính quyền huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã bàn giao thi thể 2 ngư dân bị mất tích sau khi tàu cá của họ bốc cháy do nổ bình gas vào rạng sáng 1-3.

Công an huyện Phú Quốc đã phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao thi thể 2 ngư dân Trần Văn Luận (30 tuổi, quê Quảng Ngãi) và Nguyễn Hải Bằng (28 tuổi, ngụ TP Hà Tiên, Kiên Giang) để gia đình lo hậu sự.

Rạng sáng 1-3, tàu cá hành nghề cào đôi mang số hiệu KG.94682.TS đang kéo cào trên vùng biển Phú Quốc thì bốc cháy dữ dội. Nguyên nhân được chủ tàu xác định do bình gas dùng để nấu ăn trên tàu phát nổ.

Vụ cháy khiến 2 người mất tích trên biển, đã tìm vớt được thi thể, 3 người bị phỏng khá nặng (đều ngụ tại TP Hà Tiên), gồm: chủ tàu Trần Anh Hoàng (45 tuổi), thuyền viên Ngô Thanh Bình (26 tuổi) và thuyền viên Dương Văn Lạc (50 tuổi).

Theo cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang, từ đầu năm đến nay, trên vùng biển Kiên Giang đã ghi nhận ít nhất 2 vụ cháy tàu đánh cá đều do bình gas phát nổ. 

Trong đó, vụ đầu tiên xảy ra cuối tháng 1 làm cháy rụi 2 tàu cá đang neo đậu ở khu vực cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành (Kiên Giang). Đám cháy này còn lan lên bờ thiêu rụi 3 nhà dân.

Trên thực tế, mỗi năm xảy ra hàng chục vụ cháy, nổ tàu đánh cá mà nguyên nhân chính là do bình gas dùng để nấu ăn trên tàu phát nổ. 

Việc tàu đánh cá bố trí khu vực nấu ăn ở phía đuôi, ngay phía trên hầm máy chứa đầy nhiên liệu là hết sức nguy hiểm. Việc sử dụng gas trong lúc tàu lắc lư cũng khiến nguy cơ cháy nổ tăng cao.

K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên