09/08/2017 14:05 GMT+7

Bàn giao 12,7 ha đất nhiễm dioxin đã xử lý cho Bộ GTVT

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Ngày 9-8, tại sân bay Đà Nẵng, Bộ Quốc Phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã bàn giao 12,7 ha đất nhiễm dioxin đã qua xử lý cho Bộ Giao thông vận tải.

Khu vực vừa được tẩy độc dioxin tại sân bay quốc tế Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Khu vực vừa được tẩy độc dioxin tại sân bay quốc tế Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đây là đợt bàn giao đất nhiễm dioxin đã qua xử lý lần thứ 2 từ khi tiến hành tẩy độc tại đây.

Phát biểu tại buổi bàn giao, thượng tướng Phạm Ngọc Minh, phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của các bên trong việc sớm bàn giao đất nhiễm dioxin qua xử lý.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh cho rằng đây là dấu mốc quan trọng cho sự hợp tác thành công giữa các bên trong các nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh.

Thượng tướng Minh cho biết đợt bàn giao đất lần đầu với diện tích 6 ha đã giúp sân bay Đà Nẵng có điều kiện để xây dựng đường lăn E7 và mở rộng sân đỗ máy bay, kịp thời phục vụ Hội nghị APEC 2017.

“Chủ trương của Thường vụ Quân ủy Trung ương là sau khi xử lý dioxin xong sẽ bàn giao ngay đất sạch để mở rộng sân bay Đà Nẵng phục vụ phát triển kinh tế TP Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên.

Việc xử lý toàn bộ diện tích nhiễm dioxin còn lại (khoảng 16 ha) tại sân bay này sẽ được thực hiện khẩn trương và dự kiến hoàn thành trong quý 1 năm 2018.

Việc bàn giao này sẽ giúp triển khai mở rộng đồng bộ sân bay cửa ngõ miền trung theo đúng quy hoạch của Chính phủ” - thượng tướng Minh nói.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết sân bay Đà Nẵng là nơi có tốc độ tăng trưởng du khách nhanh nhất trong khu vực. Trong đó 6 tháng đầu năm 2017 đã đón hơn 5 triệu lượt khách và dự kiến sẽ đón hơn 10 triệu lượt khách trong năm nay.

“Sau khi tiếp nhận 12,7ha đất này, chúng tôi sẽ triển khai hoàn thiện ngay hạ tầng phục vụ sân bay Đà Nẵng để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 sắp tới” - thứ trưởng Đông nói.

Việc xử lý chất dioxin đã được chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam thực hiện từ năm 2007, trong đó việc xử lý ô nhiễm tại sân bay Đà Nẵng (một trong ba điểm nóng về dioxin trên cả nước) được khởi công vào năm 2012.

Đến nay dự án này đã xử lý thành công 94.000m3 bùn đất nhiễm loại chất nguy hiểm này. Đến năm 2018 sẽ loại bỏ hoàn toàn các nguy cơ về sức khỏe có liên quan đến phơi nhiễm dioxin tại khu vực.     

Các thiết bị quan trắc môi trường được lắp đặt xung quanh để theo dõi kết quả xử lý - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Các thiết bị quan trắc môi trường được lắp đặt xung quanh để theo dõi kết quả xử lý - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Cơ quan thực hiện việc tẩy độc dioxin giới thiệu về khu vực vừa mới được xử lý rộng 12,7 ha tại sân bay Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Cơ quan thực hiện việc tẩy độc dioxin giới thiệu về khu vực vừa mới được xử lý rộng 12,7 ha tại sân bay Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

                                                           

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên