
Tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 - Ảnh: NAM TRẦN
Bài viết “Tuyển Việt Nam làm gì để vô địch FIFA ASEAN Cup 2026?” trên báo Tuổi Trẻ nhận được nhiều ý kiến tranh luận của bạn đọc. Trong đó phần lớn tập trung vào màn trình diễn chưa thật sự thuyết phục của thầy trò HLV Kim Sang Sik ở trận chung kết lượt về hòa Thái Lan 2-2 trên sân Mỹ Đình.
Lo nhất hàng thủ và tuyến giữa
Bạn đọc Dân cho rằng tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch nhưng có phần may mắn và cảnh báo: “May mắn không phải là mãi mãi”. Theo bạn đọc này, khả năng tổ chức tấn công và gây sức ép của Thái Lan vẫn rất đáng ngại.
Bạn đọc Nguyên cũng đưa ra nhận xét khá thẳng thắn: “Nếu đá như trận gặp Thái Lan tại Mỹ Đình thì chúng ta sẽ bị loại ngay vòng bảng”.
Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng hàng phòng ngự là khu vực HLV Kim Sang Sik cần ưu tiên cải thiện.
Bạn đọc Trần Anh Tuấn đề nghị tuyển Việt Nam tham khảo cách tổ chức phòng ngự chặt chẽ dưới thời HLV Park Hang Seo. Nhất là khả năng giữ cự ly đội hình và hạn chế đối phương tạo cơ hội trong khu vực nguy hiểm.
Một số bạn đọc còn đề xuất thay đổi nhân sự. Bạn đọc Thanh cho rằng sự trở lại của những trung vệ giàu kinh nghiệm có thể giúp hàng phòng ngự chắc chắn hơn.
Không chỉ hàng phòng ngự, tuyến giữa cũng nhận được nhiều sự quan tâm.
Bạn đọc Kaka nhận xét tuyển Việt Nam đang thiếu một tiền vệ toàn diện “kiểu Hùng Dũng”, vừa có khả năng tranh chấp, phòng ngự, vừa giữ nhịp và tổ chức tấn công. Theo bạn đọc này, ở một số trận tại ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam đã để mất thế trận khi tuyến giữa không kiểm soát được bóng.
Không thể chỉ trông vào may mắn
Bên cạnh những ý kiến chỉ ra hạn chế, nhiều bạn đọc cho rằng điều quan trọng nhất với tuyển Việt Nam lúc này là nhìn nhận chức vô địch một cách tỉnh táo.
Bạn đọc Mo Mo viết: “Đúng là Việt Nam đã vô địch. Công lớn thuộc về HLV và các cầu thủ, nhưng đã đến lúc ngừng tung hô để nghĩ đến khắc phục các điểm thiếu sót, tiến đến những mục tiêu sắp tới”.

Tuyển Việt Nam (phải) cần phải cải thiện thêm để hướng đến chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Một số ý kiến cũng đề nghị HLV Kim Sang Sik mạnh dạn thử nghiệm thêm nhân tố mới, đặc biệt là những cầu thủ Việt kiều hoặc cầu thủ đã thể hiện tốt tại V-League.
Bạn đọc Việt Hùng cho rằng FIFA ASEAN Cup 2026 có thể là dịp để tuyển Việt Nam xây dựng một lực lượng mạnh hơn với những cầu thủ Việt kiều, nhập tịch đã chứng minh được năng lực ở giải quốc nội.
Dẫu vậy, cũng có bạn đọc nhìn vấn đề theo hướng tích cực hơn. Bạn đọc Xứ dừa cho rằng không nên quá bi quan sau chức vô địch, bởi ban huấn luyện vẫn còn thời gian để tìm giải pháp, khắc phục hạn chế và phát huy những điểm mạnh đã có.
FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu lớn do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) lần đầu tiên đứng ra tổ chức, với sự tham dự của 11 đội bóng Đông Nam Á cùng 3 đội khách mời Banglasesh, Pakistan và Hong Kong.
FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong khung lịch FIFA Days từ ngày 24-9 đến 3-10.
Giải được chia làm 2 hạng đấu, thi đấu ở Indonesia (hạng 1) và Hong Kong (hạng 2).
Đội tuyển Việt Nam thuộc hạng 1, chung bảng B với Thái Lan, Philippines và Pakistan. Trong khi chủ nhà Indonesia ở bảng A cùng Malaysia, Singapore và Bangladesh.
Giải thưởng và hỗ trợ tài chính "khủng"
Để tăng tính hấp dẫn, FIFA đã phê duyệt gói tài chính cực kỳ ấn tượng với tổng quỹ giải thưởng vượt mốc 4 triệu USD của FIFA ASEAN Cup 2026. Cụ thể:
- Mỗi đội tham dự nhận ngay mức phí hỗ trợ 125.000 USD.
- Các trận thắng và hòa đều có tiền thưởng riêng.
- Đội vô địch hạng 1 nhận khoản thưởng lên đến 1.000.000 USD.
- Đội đứng đầu hạng 2 nhận 300.000 USD.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận