![]() |
Một xạ thủ bắn đĩa bay đang thi đấu |
Tổng thư ký Liên đoàn Bắn súng VN Nguyễn Văn Hùng - đồng thời là trưởng bộ môn cả ba bộ môn bắn súng, bắn cung và bắn đĩa bay - cho biết: “Ở thế giới người ta có liên đoàn bắn đĩa bay riêng, còn tại VN chúng ta nhập chung với liên đoàn bắn súng. Trong số tám bộ huy chương tại SEA Games 22, có bốn bộ huy chương ở nội dung trap (cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội nam, đồng đội nữ). Ở nội dung skeet và double trap mỗi môn chỉ có hai bộ huy chương cá nhân nam và cá nhân nữ, không có nội dung đồng đội”.
Thế nào là bắn trap, double trap và skeet? Ông Hùng giải thích: “Ở nội dung skeet là buộc xạ thủ cùng lúc phải bắn rơi hai đĩa, hướng bắn chéo. Riêng nội dung trap thì ngược lại, chỉ một đĩa phóng ra và hướng bắn phải thẳng. Tương tự double trap thì bắn hai đĩa cùng lúc. Các xạ thủ sử dụng súng bắn hai nòng cỡ 12. Xạ thủ nữ mỗi lần thi bắn 75 đĩa và nam là 120 đĩa. Đĩa có đường kính 12cm, làm bằng than đá, thạch cao, nhựa thông kết hợp với một số hóa chất khác”.
Vậy bắn đĩa bay và bắn bồ câu đất có gì khác nhau? Ông Hùng cho biết: “Chỉ khác nhau một thứ là một bên đĩa và một bên là bồ câu bằng đất. Riêng tại SEA Games 22 thì chỉ bắn đĩa bay chứ không có bồ câu đất”.
Đây là môn thể thao quí tộc nên chơi rất tốn kém. Chỉ riêng chuyện đạn, giá một viên khoảng 15.000 đồng, và mỗi xạ thủ đều bắn tập không dưới 50 viên/ngày!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận