16/02/2012 14:42 GMT+7

Bắn đạn thật trong tập trận Hổ mang vàng

MỸ LOAN (Theo Huffing Post, Bangkok Post)
MỸ LOAN (Theo Huffing Post, Bangkok Post)

TTO - Ngày 15-2, cuộc tập trận Hổ mang vàng đã bước vào giai đoạn bắn đạn thật tại khu vực Baan Muangkom thuộc tỉnh Lopburi của Thái Lan.

Z1bn0Xf1.jpgPhóng to

Lính thủy quân lục chiến Mỹ trong cuộc tập trận Hổ mang vàng ở Thái Lan - Ảnh: AFP

Đây là cuộc tập trận đa phương thường niên và lâu đời nhất của Mỹ với nhiều quốc gia châu Á khác. Cuộc diễn tập kéo dài từ ngày 7 đến 17-2 tại căn cứ không quân ở Nakhon Ratchasima, đông bắc Thái Lan.

Đây là một trong những cuộc diễn tập quân sự lớn nhất thế giới với hơn 10.000 binh lính của Mỹ và sáu nước Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Singapore và Hàn Quốc.

Có khoảng 10 quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc đã cử quan sát viên đến cuộc tập trận này.

Thái Lan và Mỹ đồng chủ trì các cuộc tập trận Hổ mang vàng trong 31 năm qua, cuộc tập trận đầu tiên bắt đầu từ năm 1982 với sự tham gia của nhiều nước khác trong nhóm hoạch định như Úc, Pháp, Canada, Bangladesh, Ý, Ấn Độ, Nepal và Philippines.

Chỉ huy phó cuộc tập trận, trung tướng thủy quân lục chiến Kenneth J Glueck Jr. cho biết mục đích tập trận nhằm nâng cao năng lực huấn luyện, tăng cường phối hợp trong các hoạt động gìn giữ hòa bình và hỗ trợ nhân đạo.

MỸ LOAN (Theo Huffing Post, Bangkok Post)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên