Theo cáo trạng, trước đây Thắng gom tiền bạc, bán căn nhà tại Hải Phòng để hùn với mẹ vợ là bà Đỗ Thị Hạnh và bà Phạm Thị Dung (chủ quán cà phê Phú Gia, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM, bạn của bà Hạnh) để cùng cho vay lãi. Do cho vay lãi nặng và bị vỡ nợ, bà Hạnh đã bỏ trốn, đang bị truy nã.
Thắng xót tiền nên nhiều lần đến tìm bà Dung để hỏi thông tin về mẹ vợ của mình nhưng bà Dung không nói.
Nghĩ rằng bà Dung cố tình giấu diếm, không cho số điện thoại của mẹ vợ mình nên tối 20-3-2010, sau khi nhậu tại quán của bà Dung, Thắng xin ngủ lại. Đến đêm, khi bà Dung đã ngủ say, Thắng đã ra tay giết chết dã man bà Dung rồi lục lọi đồ đạc, sổ sách của bà Dung để tìm số điện thoại của bà Hạnh nhưng không có. Bị cáo còn cướp đi nhiều tài sản của bà Dung trước khi bỏ trốn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận