Trận đấu này, Mario Balotelli chỉ thi đấu 73 phút nhưng đã có 21 đường chuyền phối hợp với đồng đội, trong đó có 16 đường chuyền chính xác.
Như thường lệ, Mario Balotelli chỉ di chuyển "vật vờ" trên sân nhưng mỗi khi anh có bóng là khung thành tuyển Anh bị đặt vào thế báo động bởi sự mạnh mẽ và nhanh nhẹn của mình. Theo thống kê của FIFA, Balotelli đã di chuyển 7.592m với tốc độ bức phá có khi lên đến gần 30km/h. Trong 3 cú dứt điểm của mình, Mario Balotelli đã ghi được một bàn thắng từ pha đánh đầu cận thành sau quả tạt của Antonio Candreva phút 50 để ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Ý.
Ngoài ra, Mario Balotelli còn cống hiến cho khán giả nhiều pha xử lý độc đáo. Đáng chú ý là tình huống xảy ra cuối hiệp 1, Mario Balotelli nhận đường chọc khe của Andrea Pirlo xâm nhập vòng cấm địa, lôi kéo thủ môn Joe Hart (tuyển Anh) lao theo rời xa khung gỗ. Chỉ chờ có thế, Mario Balotelli cứa lòng điệu nghệ đưa bóng lượn vào khung thành tuyển Anh từ góc rất hẹp. Nhưng may cho tuyển Anh là trung vệ Jagielka kịp lao về đánh đầu giải vây ngay dưới xà ngang khung thành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận