Phóng to |
| Bãi rác ở ấp Vĩnh Lộc, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú (An Giang) - Ảnh: ĐỨC VỊNH |
Hiện nay bãi rác này đã chất cao ngồn ngộn như ngọn đồi nhỏ, rác tuôn qua khỏi bờ ngăn tràn ra ngoài. Chỉ đám ruộng lúa còi cọc, một người dân trong khu vực bảo bùn đen từ “đồi rác” chảy ra gây ô nhiễm, khi gieo sạ và thu hoạch lúa phải thuê giá cao người ta mới chịu làm. Còn mấy hộ dân sống gần bãi rác kể qua mỗi trận mưa, nước kèm theo rác tràn ra ngoài gây hôi thối kinh khủng và ruồi muỗi sinh sôi nhiều vô kể.
Người dân cho biết trước đây hội từ thiện, nhiều nhà hảo tâm ở địa phương đã hiến đất, mua thêm đất lập nên nghĩa địa tại ấp Vĩnh Lộc. Từ năm 1995 bãi rác công cộng của huyện đặt sát nghĩa địa, hằng ngày chứa đủ thứ rác chưa qua xử lý từ nhiều nơi đưa về. Qua từng năm lượng rác càng thêm chất chồng, tràn qua nghĩa địa; rác và bùn phân hủy từ rác tuôn đổ xuống lấp đầy các ngôi mộ. Sau nhiều lần kêu cứu mà chẳng tới đâu, một số gia đình đành phải bốc dỡ mộ phần người thân của mình đi nơi khác.
Ông Trần Văn Khéo, trưởng Ban công trình công cộng huyện Châu Phú (đơn vị quản lý bãi rác), cho biết bãi rác chỉ rộng 6.000m2, đưa vào sử dụng từ năm 1997 và đã quá tải từ lâu, nhưng hằng ngày vẫn phải chứa lượng lớn rác từ nhiều nơi trong huyện chuyển về nên tình trạng quá tải, ô nhiễm ngày càng trầm trọng. “Rác lấp ruộng lúa, lấp cả nghĩa địa khiến người dân phản ứng. Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị huyện và tỉnh cho lập bãi rác mới nhưng tới nay vẫn chưa có” - ông Khéo nói.
Ông Nguyễn Phước Nên - phó chủ tịch UBND huyện Châu Phú - nhìn nhận người dân và chính quyền địa phương đã nhiều lần phản ảnh bãi rác quá tải, gây ô nhiễm nặng. “Trước bức xúc đó huyện đã tìm nơi làm bãi rác mới ở xã Mỹ Phú nhưng do địa điểm này gần khu vực dân cư nên tỉnh chưa chấp thuận. Ngoài ra, do chưa có kinh phí để xây dựng và làm đường vào bãi rác nên chưa thể triển khai. Huyện đang tìm cách để sớm xây dựng bãi rác mới” - ông Nên giải thích.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận