10/10/2009 08:00 GMT+7

Bãi Dương thành bãi rác

TẤN THÁI
TẤN THÁI

TT - Theo ông Trần Hữu Lợi - phó chủ tịch UBND TP Rạch Giá (Kiên Giang), hiện nay TP đang kết hợp với Công ty cổ phần Du lịch (CPDL) Kiên Giang tiến hành quy hoạch giai đoạn 2 khu vực Bãi Dương - thuộc khu lấn biển của TP.

Bãi Dương thành bãi rác

TT - Theo ông Trần Hữu Lợi - phó chủ tịch UBND TP Rạch Giá (Kiên Giang), hiện nay TP đang kết hợp với Công ty cổ phần Du lịch (CPDL) Kiên Giang tiến hành quy hoạch giai đoạn 2 khu vực Bãi Dương - thuộc khu lấn biển của TP.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan cũng sẽ kiểm tra để chấn chỉnh tình trạng quản lý, xây dựng, xâm hại dương phòng hộ và gây ô nhiễm tại khu vực này - vốn là nơi đang gây bức xúc tại địa phương.

ImageView.aspx?ThumbnailID=367293
Bãi Dương - khu lấn biển TP Rạch Giá đã thành bãi rác - Ảnh: Tấn Thái

Khu vực Bãi Dương và công viên Lạc Hồng đã được UBND TP Rạch Giá giao cho Công ty CPDL Kiên Giang quản lý và khai thác khoảng 5ha. Trước khi giao, cơ quan chức năng đã kiểm tra số dương phòng hộ đã trồng trên diện tích đó; UBND TP quy định mật độ xây dựng không quá 3% nhằm bảo vệ dương phòng hộ ven biển.

Sau khi nhận đất, Công ty CPDL Kiên Giang xây dựng các kiôt cho thuê, một số cây dương đã được di dời trồng nơi khác. Hợp đồng cho thuê kiôt có nêu rõ bên thuê không được xây dựng công trình kiên cố, khi xây dựng phải theo mẫu do bên cho thuê cung cấp, không được trồng thêm cây xanh khi chưa được sự thống nhất của bên cho thuê. Thế nhưng, trên thực tế đơn vị cho thuê không kiểm soát nổi.

Theo ông Trần Đạt Duy - tổng giám đốc Công ty CPDL Kiên Giang: “Ngoài việc xây dựng thêm các công trình đã lấn diện tích dương, còn có thực trạng là các cây dương hiện nay bị “ngộp”. Vì hầu hết chủ thuê kiôt đã bơm cát lên rồi tráng ximăng, Chính điều này dẫn đến hạn chế sự quang hợp của rễ cây nên càng làm dương chết nhiều hơn.

Trong khi đó, dưới bờ biển thì hằng ngày khi nước biển dâng lên đưa rác theo, lúc rút xuống để lại rác ngập tràn bờ. Hiện nay, đoạn bờ biển Bãi Dương giống như bãi rác, nhất là đoạn công viên Lạc Hồng rác nối từ bờ lấn ra biển đến hơn 30m, gây hôi thối rất khó chịu. Nhiều du khách đến đây ngắm biển nhưng thấy cảnh tượng như vậy tỏ ra rất ngán ngẩm.

Theo phó chủ tịch Trần Hữu Lợi, nguyên nhân tình trạng kể trên là do có sự buông lỏng quản lý khu vực này, nhiều chủ kiôt đã cơi nới, xây dựng thêm công trình làm ảnh hưởng đến cây dương phòng hộ dọc bờ biển. Khi xảy ra sự việc như vậy thì đơn vị quản lý là Công ty CPDL Kiên Giang lại không xử lý được. Còn cấp phường cho rằng đây là công việc của TP; cấp TP thì chưa theo sát dẫn đến việc lộn xộn như hiện nay.

TẤN THÁI

TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên