
Hàng cừ thép chắn sóng, giữ cát tại công trường xử lý sạt lở bờ biển Thuận An, TP Huế - Ảnh: N.H.
Sáng 12-9, nhà thầu tiếp tục thi công công trình xử lý sạt lở tại bãi biển phường Thuận An, TP Huế, nhưng sau đó phải tạm dừng do sóng lớn.
Đóng cừ chắn sóng, giữ bãi biển Thuận An
Bãi biển Thuận An thu hút nhiều người dân, du khách, nhất là trong mùa du lịch. Tuy nhiên những năm qua khu vực này bị sạt lở, xâm thực nghiêm trọng do sóng biển.
Đặc biệt, những đợt mưa bão năm 2024 và 2025 đã tàn phá đoạn bờ biển dài hàng trăm mét, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân và hạ tầng ven biển.

Những ngày qua, đơn vị thi công triển khai lắp đặt thêm các hệ thống chắn sóng, bảo vệ bãi cát - Ảnh: N.H.
Sau khi UBND TP Huế ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, tháng 10-2025, lực lượng chức năng đã triển khai thi công bờ kè mềm với độ dài gần 500m để bảo vệ bờ biển.
Tháng 6-2026, dự án xử lý sạt lở bờ biển Thuận An có tổng mức đầu tư 260 tỉ đồng được khởi công. Dự án gồm tuyến kè bờ dài 670m, hai đoạn đê ngầm giảm sóng và mỏ kè bằng ống địa kỹ thuật dài 250m.
Theo kế hoạch, toàn bộ tuyến kè bảo vệ bờ sẽ hoàn thành trong năm 2026. Các hạng mục còn lại dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2027.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Huế (chủ đầu tư) cho biết đến nay, còn khoảng 280m kè bờ chưa hoàn thành.
Trước dự báo sóng lớn, nhằm bảo vệ bãi cát ở những vị trí chưa hoàn thành, đơn vị thi công đã đóng hàng cừ thép phía biển để chắn sóng. Khi thời tiết thuận lợi, nhà thầu sẽ tiếp tục thi công, dự kiến hoàn thành phần kè còn lại trong tháng 11 năm nay, theo đúng tiến độ đặt ra.
Dự báo sóng biển cao đến 4m
Ông Lê Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế - cho biết vừa kiểm tra công trình nói trên và yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu ưu tiên các hạng mục trực tiếp bảo vệ bờ biển, khu dân cư và hạ tầng ven biển.
Đồng thời yêu cầu các đơn vị phải tổ chức thi công phù hợp thời tiết, chuẩn bị phương án bảo vệ công trình, máy móc và người lao động khi mưa lớn, gió mạnh. Với cần cẩu, tháp cẩu, phải kiểm tra, hạ độ cao hoặc đưa về trạng thái an toàn theo quy định kỹ thuật.

Hệ thống chắn sóng được đặt tại các vị trí xung yếu, chưa hoàn thành việc làm bờ kè - Ảnh: N.H.
Ông Cường cho biết thêm trong sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, gió mạnh và nước dâng vùng ven biển.
Theo dự báo, từ sáng 12 đến sáng 14-9, Huế có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 140-300mm, có nơi trên 500mm.
Vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m. Cần đề phòng ngập úng do nước dâng, sóng lớn ở cửa sông, ven biển; ngập đô thị, lũ quét và sạt lở đất.
Các địa phương được yêu cầu rà soát, chủ động di dời người dân ở khu vực nguy hiểm; kiểm soát giao thông tại cầu qua cửa biển khi gió mạnh, không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.
Chủ đầu tư phải chỉ đạo nhà thầu bảo vệ người, máy móc, vật tư; kiểm tra, hạ độ cao hoặc đưa cần cẩu, tháp cẩu về trạng thái an toàn. Các địa phương ven biển, đầm phá tăng cường hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền an toàn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận