16/12/2009 11:16 GMT+7

Bạch tuộc dùng vỏ dừa làm "nhà"

THIÊN NHIÊN (Theo Live Science, PhysOrg)
THIÊN NHIÊN (Theo Live Science, PhysOrg)

TTO - Ngày 14-12, các nhà khoa học Úc công bố những hình ảnh kinh ngạc về một loài bạch tuộc biết dùng những chiếc vỏ dừa làm nơi trú ẩn, thậm chí chúng có thể vác “ngôi nhà” mới vụt chạy biến mất dưới đáy đại dương.

U94ADDGH.jpgPhóng to
Một con bạch tuộc trong "nhà" mới - Ảnh: AP
EwJeG165.jpgPhóng to
Một bạch tuộc đang "đi" trên vỏ dừa - Ảnh: AP

Các nhà nghiên cứu Úc đã dành trên 500 giờ lặn quan sát 20 con bạch tuộc vân (Amphioctopus marginatus) dưới vùng biển ngoài ngơi bắc Sulawesi và Bali ở Indonesia. Họ nhận thấy có 4 trường hợp bạch tuộc đã dùng những xúc tu khéo léo chộp lấy nửa mảnh vỏ dừa và đặt nó bên dưới cơ thể, ung dung lướt đi 20 m dưới đáy biển.

Ông Julian Finn, công tác tại Bảo tàng Victoria, Úc, kể lại: “Tôi thấy con bạch tuộc bận rộn làm việc gì đó với mảnh vỏ dừa chôn vùi dưới đáy biển. Tôi không thể ngờ nó có thể nhấc vỏ dừa lên, dùng những xúc tu quét sạch bùn vỏ dừa và mang nó vụt biến mất. Đây là một cảnh tượng cực kỳ khôi hài. Tôi đã suýt sặc nước khi cười”.

Một câu hỏi được các nhà khoa học đặt ra liệu đây có phải là dấu hiệu của khả năng phát triển tư duy bộ não của bạch tuộc? Theo ông Mark Norman, người đứng đầu nhóm nghiên cứu tại Bảo tàng Victoria, đây là hành vi phức tạp của quá trình tiến hóa sau khi tổ tiên bạch tuộc di chuyển khỏi những rặng san hô ngầm ra các vùng đáy biển có quá ít chỗ để lẩn trốn.

THIÊN NHIÊN (Theo Live Science, PhysOrg)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên