19/05/2012 02:28 GMT+7

Bác sĩ tắc trách và yếu chuyên môn

H.M.
H.M.

TT - Ngày 18-5, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết hội đồng chuyên môn của sở vừa có kết luận về nguyên nhân dẫn đến cái chết của sản phụ Nguyễn Thị Thúy Trang (29 tuổi) và Mai Thị Lành (39 tuổi, cùng ngụ xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) tại Bệnh viện Đa khoa cao su Đồng Nai.

Mẹ con sản phụ chết do thuyên tắc ối chuyển dạ

Theo đó, sản phụ Nguyễn Thị Thúy Trang được kết luận do đơ tử cung dẫn đến choáng, mất máu kéo dài không thể hồi phục. Theo kết luận, bác sĩ chuyên môn còn yếu nên chưa đánh giá chính xác lượng máu mất của sản phụ Trang để chuẩn bị lượng máu truyền, dẫn đến bị động trong việc tiếp máu, trong khi bệnh nhân đang mất máu quá nhiều.

Riêng sản phụ Mai Thị Lành bị tử vong do thuyên tắc ối, nếu được theo dõi mạch và huyết áp thường xuyên, nhất là trong giai đoạn chuyển dạ, để chủ động mổ lấy thai sớm thì có thể cứu được con và tình trạng sức khỏe của người mẹ có thể được cải thiện.

Trong vụ này, Bệnh viện Đa khoa cao su Đồng Nai đã không chuyển viện sớm, hoặc hội chẩn với bệnh viện tuyến trên để được hướng dẫn xử lý.

H.M.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên