22/10/2025 20:18 GMT+7

Bắc Ninh 'thúc' tiến độ dự án cầu gần 2.200 tỉ nối với Hải Phòng

Chiều 22-10, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn trực tiếp kiểm tra tiến độ dự án cầu Kênh Vàng, công trình trọng điểm kết nối địa phương này và TP Hải Phòng, tổng đầu tư gần 2.200 tỉ đồng.

Bắc Ninh 'thúc' tiến độ dự án cầu gần 2.200 tỉ nối với Hải Phòng - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn (hàng đầu, thứ 2 từ trái qua) kiểm tra công trường dự án cầu Kênh Vàng - Ảnh: LINH NGỌC

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, dự án cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu dài gần 13,4km, do Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 làm chủ đầu tư. Tổng đầu tư gần 2.200 tỉ đồng.

Dự án kết nối tỉnh Bắc Ninh và TP Hải Phòng triển khai trong giai đoạn 2021 - 2027, gồm hai gói thầu chính, hiện đạt khoảng 36% khối lượng thi công. Tổng vốn đã phân bổ trên 1.000 tỉ đồng.

Tuy vậy, tiến độ chung vẫn chậm so với kế hoạch do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thiếu vật liệu thi công và ảnh hưởng thời tiết.

Tại Bắc Ninh, còn hơn 22.000m² đất chưa giải phóng mặt bằng, trong đó có đất nông nghiệp, đất công ích và đất của 12 hộ dân xã Trung Kênh (vướng hành lang đường điện 500kV). Phía Hải Phòng còn 10.000m², bao gồm đất ở của 24 hộ dân và một số vị trí thuộc hành lang điện 110kV.

Ở hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đánh giá dù cầu Kênh Vàng là công trình trọng điểm của tỉnh, quy mô lớn, ý nghĩa kết nối giao thông liên vùng quan trọng song số lượng công nhân làm trực tiếp quá ít.

Với mục tiêu hoàn thành cơ bản dự án vào tháng 6-2026, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu trong rà soát, lập lại kế hoạch thi công, tăng cường nhân lực, thiết bị để bù tiến độ đã chậm.

bắc ninh - Ảnh 2.

Công trường dự án cầu Kênh Vàng kết nối tỉnh Bắc Ninh và TP Hải Phòng - Ảnh: THÀNH CÔNG

Người đứng đầu UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê bình xã Trung Kênh và chủ đầu tư vì thiếu quyết liệt, để tồn tại vướng mắc kéo dài, đồng thời yêu cầu giải phóng mặt bằng dứt điểm trước 30-11-2025.

Ông Vương Quốc Tuấn lưu ý gắn trách nhiệm của bí thư, chủ tịch xã trong chỉ đạo. Với hộ dân có tài sản trên đất, tinh thần là áp dụng cơ chế hỗ trợ tương tự tại dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng thủ đô Hà Nội (đoạn qua Bắc Ninh) và bố trí chỗ ở tạm thời cho bà con.

Nếu vận dụng tối đa cơ chế, chính sách nhưng không đạt kết quả tích cực, cơ quan chức năng phải cưỡng chế theo quy định, không ảnh hưởng tiến độ dự án.

Riêng 24 hộ dân phía Hải Phòng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 tham mưu văn bản gửi UBND TP Hải Phòng để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng sạch cho thi công từ nay đến hết năm 2025.

Bắc Ninh 'thúc' tiến độ dự án cầu gần 2.200 tỉ nối với Hải Phòng - Ảnh 3.Đại hội Đảng bộ Bắc Ninh: Phát triển kinh tế xanh, bền vững, văn minh, giàu bản sắc Kinh Bắc

Phần thảo luận tại tổ ở Đại hội Đảng bộ Bắc Ninh lần thứ I ghi nhận nhiều ý kiến hiến kế, quyết tâm đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất