24/02/2016 08:28 GMT+7

Bắc Kinh tính chuyện dùng gió thổi ô nhiễm

TÚ ANH
TÚ ANH

TT - Theo Tân Hoa xã, chính quyền Bắc Kinh đang nghĩ đến phương cách mới để loại trừ ô nhiễm khỏi bầu không khí thủ đô: dùng gió theo luồng để thổi khói bụi đi.

Ông Vương Phi, phó chủ tịch Ủy ban quy hoạch đô thị Bắc Kinh, cho rằng cần đưa ra quy định về xây dựng đúng đường đúng tuyến với những khu vực xây mới, buộc kết nối với không gian xanh, các tòa nhà sẵn có hoặc đường giao thông để tránh gây cản trở đường đi của gió.

Theo ông, đảm bảo được như thế thì trong tương lai sẽ không còn những tòa nhà, khu nhà gây trở ngại đường đi của gió.

Cơ quan quản lý đô thị Bắc Kinh dự tính lập 5 “hành lang thoát gió” từ phía bắc xuống phía nam với chiều rộng hơn 500m và những hành lang nhỏ hơn với chiều rộng yêu cầu hơn 80m. Tân Hoa xã cho rằng cách này cũng giống giải pháp đang được thực hiện tại Thượng Hải và Phúc Châu.

Trong năm nay, chính quyền Bắc Kinh cũng đặt ra yêu cầu đóng cửa, di dời 2.500 nhà máy đang gây ô nhiễm cho môi trường thủ đô của Trung Quốc với hơn 21 triệu dân này.

 

TÚ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bắc Kinh ô nhiễm