22/02/2021 16:43 GMT+7

Bắc Giang ủng hộ Hải Dương 2 tỉ đồng phòng chống dịch COVID-19

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Ngày 22-2, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang nhất trí trích từ quỹ cứu trợ của tỉnh 2 tỉ đồng để ủng hộ nhân dân tỉnh Hải Dương phòng chống dịch COVID-19.

Bắc Giang ủng hộ Hải Dương 2 tỉ đồng phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Cách đây vài ngày, để giúp tỉnh Hải Dương phòng chống dịch COVID-19, TP Hà Nội đã hỗ trợ tỉnh Hải Dương 2 tỉ đồng và 50.000 khẩu trang - Ảnh: Cổng thông tin TP Hà Nội

Trước diễn biến phức tạp và ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Hải Dương, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang đã có thông báo về việc ủng hộ nhân dân tỉnh Hải Dương phòng chống dịch COVID-19 với số tiền 2 tỉ đồng từ quỹ cứu trợ của tỉnh.

Ông Lê Minh Hoàng - chánh văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang - cho biết sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh báo cáo, đề xuất, Thường trực Tỉnh ủy đã thảo luận và nhất trí trích từ quỹ cứu trợ của tỉnh 2 tỉ đồng để ủng hộ nhân dân tỉnh Hải Dương phòng chống dịch COVID-19.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương chuyển số tiền ủng hộ trên đến nhân dân tỉnh Hải Dương theo quy định.

Trước đó, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương Nguyễn Đức Tuấn đã gửi thư kêu gọi ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trong cả nước cùng chung tay giúp đỡ Hải Dương phòng chống dịch COVID-19.

Mọi sự ủng hộ, đề nghị gửi về tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương số 0341000083581 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Hải Dương hoặc trao tại văn phòng Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: số 4, Phạm Sư Mệnh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

(Thông tin ủng hộ vui lòng liên hệ với ông Lê Văn Cần, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương - Điện thoại: 0904372956).

Hải Dương lại Hải Dương lại 'khẩn thiết' nhờ Hải Phòng tháo gỡ cho nông sản xuất khẩu

TTO - Hàng chục ngàn tấn nông sản tồn đọng nhưng không xuất khẩu được do những yêu cầu và quy định siết chặt trong lưu thông hàng hóa của Hải Phòng khiến tỉnh Hải Dương phải liên tiếp có văn bản đề nghị tháo gỡ.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên