Phóng to |
|
Ảnh minh họa: trulygraphics.com |
Bà Susan Rees, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: “Kết quả tìm được cho thấy các nạn nhân không chỉ có tỉ lệ rối loạn tâm lý cao hơn mà còn trầm trọng hơn so với các phụ nữ khác”, bà nói.
Các nhà nghiên cứu đã phân tích thông tin của 4.451 phụ nữ tuổi từ 16-85 trên toàn quốc do Cơ quan Thống kê dân số Úc thực hiện năm 2007. Họ xem xét bốn vấn đề bạo hành phổ biến gồm: bạo lực bởi người phối ngẫu, hãm hiếp, các dạng tấn công tình dục và quấy rối tình dục với các biểu hiện của chứng rối loạn tâm lý như lo lắng, trầm cảm và lạm dụng chất gây nghiện.
Kết quả: 69% rối loạn tâm lý ở nhóm phụ nữ trải qua hai trong bốn dạng bạo hành trên và nếu trải nghiệm ba trong bốn dạng bạo hành thì tỉ lệ này là 89,4%. Trong khi đó, tỉ lệ này của các phụ nữ không gặp các sự cố do bạo hành về giới là 28%. Chỉ 1,6% trong số nhóm phụ nữ không gặp bạo hành có ý định tự tử nhưng đối với những người trải nghiệm một trong bốn các vấn đề bạo hành thì tỉ lệ này tăng từ 6% đến 34%.
Khoảng 15% phụ nữ Úc bị tấn công tình dục tùy mức độ và khoảng 8% bị hãm hiếp. Các học giả hi vọng kết quả nghiên cứu của họ sẽ giúp chính phủ sớm có những chương trình can thiệp để giúp đỡ những phụ nữ này.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận