Phóng to |
| Brazil tràn trề hi vọng nâng cao cúp vàng tại World Cup 2010 |
Đội đang giữ kỷ lục vô địch Brazil (5 lần) đã lấy lại được lối đá Latin hấp dẫn khó cưỡng lại dưới thời Dunga - nhà vô địch năm 1994. Đội bóng đến Nam Phi với tư cách là nhà vô địch Copa America, vô địch Confederations Cup. Với Julio Cesar, Brazil đang có một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Với Kaka, họ có một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bên cạnh đó là các ngôi sao như Maicon, Robinho và Luis Fabiano. Dunga hiểu một điều CĐV Brazil chỉ hài lòng duy nhất khi cúp vàng được mang về nước. Áp lực kỳ vọng sẽ là thách thức lớn nhất với đội bóng vàng xanh.
Đoàn quân Bồ Đào Nha của HLV Carlos Queiroz dù chật vật lọt vào chung kết (thắng play-off trước Bosnia-Herzegovina) nhưng vẫn được kỳ vọng lớn. Ngôi sao của đội tất nhiên là Cristiano Ronaldo, cầu thủ thể hiện khả năng tỏa sáng trên bất cứ đấu trường nào. Bên cạnh đó sẽ là các cầu thủ gốc Brazil như Deco, Pepe và Liedson. Lọt vào chung kết tại Euro 2004 và bán kết tại World Cup 2006, Bồ Đào Nha đã thể hiện thứ bóng đá đẳng cấp trong vài năm trở lại đây dù chưa đoạt được danh hiệu quan trọng nào.
Đại diện của châu Phi là Bờ Biển Ngà từng làm thót tim Argentina và Hà Lan ở Đức 2006 sau khi chỉ chịu thua sít sao hai đội bóng lớn. Bờ Biển Ngà đang có lứa cầu thủ tài năng nhất với cặp tiền đạo Didier Drogba và Salomon Kalou (đều thi đấu cho CLB Chelsea). Ở giữa là Didier Zokora của Sevilla cùng Yaya Toure của Barcelona, bên cạnh tiền vệ Bakary Kone của Marseille. Ở hàng phòng ngự họ có những gương mặt nhiều kinh nghiệm gồm cặp Emmanuel Eboue - Kolo Toure cùng với Athur Boka đang chơi cho CLB Stuttgart.
CHDCND Triều Tiên cũng tạo cú sốc lớn khi vượt qua vòng loại. Đội bóng này từng tạo ra cơn địa chấn bằng chiến thắng 1-0 trước Ý để lọt vào tứ kết năm 1966 (thua 5-3 trước Bồ Đào Nha). Tiền đạo Jong Tae Se được coi là vũ khí lợi hại nhất của đội.
|
Thành tích ở các vòng chung kết World Cup * Brazil: Đội bóng duy nhất có mặt đầy đủ tại tất cả các VCK World Cup và cũng là đội duy nhất từng năm lần đoạt cúp vàng với tổng cộng 64 trận thắng, 14 trận hòa, 14 trận thua trong 92 trận đấu. Từ ngày 15-6-2008 đến 11-10-2009, Brazil đấu 19 trận bất bại. * CHDCND Triều Tiên: Chỉ duy nhất xuất hiện tại World Cup 1966 ở Anh, đội bóng Đông Á đã tạo cơn địa chấn khi đánh bại Ý 1-0 để lọt vào tứ kết gặp Bồ Đào Nha. Họ dẫn trước 3-0 chỉ sau 25 phút nhưng để Eusebio ghi lại bốn bàn giúp Bồ Đào Nha thắng 5-3. * Bờ Biển Ngà: Đây là vòng chung kết World Cup thứ hai của đội. Tại Đức cách nay bốn năm, Bờ Biển Ngà đã ghi bàn trong mọi trận đấu. * Bồ Đào Nha: Ngay ở lần dự World Cup đầu tiên tại Anh 1966, Bồ Đào Nha đã đoạt hạng ba cùng danh hiệu chiếc giày vàng cho “viên ngọc đen” Eusebio. Tại Đức 2006, Bồ Đào Nha đã bất bại ở vòng bảng, vượt qua Anh và Hà Lan trước khi thua Pháp 1-0 ở bán kết. |
__________
Phóng to |
Robinho (Brazil): Niềm tin của vua Pele
Sinh ngày 25-1-1984, cao 1,73m, khoác áo đội tuyển 72 lần, ghi 20 bàn thắng.
Khi Ronaldinho lẫn Kaka sa sút phong độ, tiền vệ Robinho chính là niềm kỳ vọng lớn nhất cho “vũ điệu Samba”. Ở mùa giải vừa qua, Robinho đ. trải qua những ngày tháng khó khăn trong màu áo Manchester City tại Anh, nhưng sau đó đ. lấy lại phong độ đỉnh cao khi được chơi cho Santos ở Giải vô địch Brazil. Cũng giống như Messi, đôi chân của Robinho chính là “tặng phẩm” của tạo hóa. Pele dự đoán đây là lúc thích hợp nhất để Robinho tỏa sáng ở tuổi 26.
Phóng to |
Hong Yong Jo (CHDCND Triều Tiên): Chiến binh Triều Tiên
Sinh ngày 22-5-1982, cao 1,75m, khoác áo đội tuyển 38 lần, ghi 11 bàn thắng.
Hai phần ba lực lượng của CHDCND Triều Tiên đang thi đấu ở giải nội địa nên tiền đạo Hong Yong Jo là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm nhất nhờ chơi bóng cho CLB FC Rostov ở Nga. Cầu thủ đội trưởng này được đánh giá là nhân tố quan trọng nhất trong lối chơi của CHDCND Triều Tiên. Ở loạt trận v.ng loại, Hong Yong Jo ghi nhiều bàn nhất cho đội với bốn bàn thắng.
Phóng to |
Didier Drogba (Bờ Biển Ngà): “Voi đầu đàn”
Sinh ngày 11-3-1978, cao 1,89m, khoác áo đội tuyển 66 lần, ghi 43 bàn thắng.
Nếu tuyển Bờ Biển Ngà có biệt danh là “voi rừng châu Phi” th. Drogba chính là “voi đầu đàn” với khả năng t. đè cực tốt và sức càn lướt tuyệt vời. Muốn kèm được Drogba ở thời điểm này, cần ít nhất hai hậu vệ dày dạn kinh nghiệm! Không chỉ đáng sợ ở khả năng chớp thời cơ ghi bàn, Drogba c.n được biết đến như một chuyên gia đá phạt hàng đầu. Những cú sút phạt của anh có tốc độ nhanh nên các thủ môn khó kịp trở tay.
Phóng to |
Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha): Chờ cất tiếng hát
Sinh ngày 5-2-1985, cao 1,86m, khoác áo đội tuyển 69 lần, ghi 22 bàn thắng.
Cùng với Messi và Rooney, Cristiano Ronaldo là một trong ba gương mặt nổi bật nhất tại giải lần này. Xét về khía cạnh cá nhân, Ronaldo thậm chí trội hơn khi luyện được những quả sút phạt trực tiếp theo kiểu “đại bác tầm xa” với quỹ đạo của quả bóng rất khó đoán. Khi “thế hệ vàng” của Bồ Đào Nha như Figo, Deco, Nuno Gomes, Simao... sa sút phong độ hoặc gi. từ sự nghiệp, Ronaldo chính là thủ lĩnh và niềm hi vọng lớn nhất của người dân Bồ Đào Nha. Cũng giống như Messi, Ronaldo chơi rất hay trong màu áo CLB, nhưng thường “tịt ng.i” khi khoác áo đội tuyển ở những giải quan trọng. Hi vọng tại Nam Phi lần này, người ta sẽ thấy Ronaldo chơi rực sáng hơn.





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận