22/06/2012 22:25 GMT+7

Ba trẻ chết thảm ở công trình bơm cát san lấp

PHƯƠNG LÂM
PHƯƠNG LÂM

TTO - Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15g30 ngày 22-6 tại công trình bơm cát san lấp xây dựng khu dân cư Đông Quới (xã Tân Khánh Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

3/4 đứa trẻ lội bắt ốc đã bị lọt xuống ao đang bơm cát gồm: Hai chị em ruột Nguyễn Minh Quỳnh Như (8 tuổi), Nguyễn Minh Đạt (6 tuổi) và người em bà con tên Đinh Lý Thu Trâm (7 tuổi), cả ba đã tử vong.

Theo công an xã Tân Khánh Đông, ba em tử nạn sinh sống ở phường 1, thị xã Sa Đéc. Ngày 22-6 các em về nhà ngoại ở xã Tân Khánh Đông chơi. Chiều, hai chị em Như và hai chị em Trâm xin phép ra ngoài công trình san lấp làm khu dân cư Đông Quới mò cua, bắt ốc chơi. Trong lúc các em đang bắt ốc thì cát bị lún, ba em Như, Đạt, Trâm bị kéo tuột xuống cái ao đang được san lấp mà không có cách nào leo trở lên được. Em Đinh Hùng Cường (em của Trâm) thấy vậy chạy về nhà báo tin. Khi mọi người ra tới thì ba em này đã chết.

Theo công an xã, công trình này ở ngoài ruộng, cách xa khu tập trung dân cư, quá trình san lấp không có rào chắn, báo hiệu nguy hiểm.

PHƯƠNG LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên