09/03/2013 08:49 GMT+7

Bà Thùy thừa nhận chữa bệnh bằng nước lọc

P.NGUYÊN - LÊ DÂN
P.NGUYÊN - LÊ DÂN

TT - Chiều 8-3, ông Nguyễn Thanh Ngộ, chủ tịch UBND xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng), cho biết từ vụ nạn nhân Trần Thị Út Hiền chết sau khi chữa bệnh tại “am” của bà Hồ Việt Thùy (còn gọi là “thầy” Chính), bước đầu bà Thùy đã thừa nhận có xem bói, chữa bệnh cho người dân tại “am”.

Ông Ngộ cũng xác nhận vào những ngày 9, 19, 29 âm lịch hằng tháng có 10-20 người từ các nơi đến coi bói, trị bệnh tại nhà bà Thùy, nhưng cán bộ địa phương không sâu sát, để xảy ra sự việc đáng tiếc như Tuổi Trẻ ngày 7-3 đã thông tin.

Bà Thạch Thị Quên, chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lai Hòa, cho biết bà Thùy cũng thừa nhận trị bệnh cho bà Hiền bằng nước lọc, cúng vái... “Sau khi nghe đoàn công tác của xã phân tích những sai trái khi chữa bệnh bằng cách trên, bà Thùy tỏ ra hối hận và ký vào biên bản cam kết không trị bệnh nữa” - bà Quên nói.

Liên quan đến cái chết của bà Hiền, ông Ngộ cho biết tổ công tác của xã đang xác minh nhiều chiều, từ gia đình bà Hiền đến các nhân chứng để đưa ra hướng xử lý.

P.NGUYÊN - LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên