08/11/2013 15:23 GMT+7

Ba người thiệt mạng do siêu bão Hải Yến

TRƯỜNG SƠN
TRƯỜNG SƠN

TTO - Sau khi đổ bộ vào Phillipines sáng nay 8-11, siêu bão Hải Yến (Haiyan) tiếp tục cày xới khắp quốc gia này, phá hủy mọi thứ trên đường đi qua và đe dọa tính mạng hơn 12 triệu dân địa phương.

Tối nay, bão Hải Yến sẽ vào biển ĐôngSiêu bão Hải Yến tàn phá miền trung Philippines

KaOeABOF.jpgPhóng to
Dân địa phương được di tản đến một trường học để tránh bão ở tỉnh Albay - Ảnh: AP
Video clip về sự tàn phá của siêu bão Hải Yến tại Philippines - Nguồn: YouTube

Được xem là cơn bão mạnh nhất trong năm, có lúc sức gió của bão Hải Yến lên đến 315km/h. Đầu giờ chiều nay, do tác động của các chướng ngại, sức gió giảm dần xuống còn 275km/h nhưng bão vẫn còn rất mạnh.

Time mô tả hình ảnh thu được từ đảo Samar, nơi bão đổ bộ đầu tiên, cho thấy mưa mù trời và mái nhà bay tứ tung, trong khi đường sá đầy các mảnh vỡ của cây cối và nhà cửa.

“Chúng tôi đã nhận được báo cáo về sự tàn phá rộng khắp của bão ở thành phố Tacloban. Mọi người đang lo sợ cho tính mạng mình” - Time dẫn lời Minnie Portales từ tổ chức nhân đạo World Vision.

Time cho biết thành phố miền trung Cebu đã mất điện, còn trang mạng Sky News cho hay ba người Philippines đã thiệt mạng vì bão.

Nạn nhân được cho là hai mẹ con bị chết đuối ở tỉnh South Cotabato, trong khi một bé trai bị sét đánh tại thành phố Zamboanga.

Trong khi đó báo Telegraph (Anh) dẫn thông tin từ Ủy ban quốc gia về quản lý và ngăn ngừa nguy cơ thảm họa Philippines cho biết người phụ nữ và em bé chết do điện giật vì cột điện bị bão giật đổ.

Nguồn tin này cũng cho hay bảy người khác bị thương do sét đánh hoặc va phải các vật thể bị bão cuốn bay.

Chính phủ Philippines đã di tản gần một triệu người sống ở các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng nặng nề nhất đến nơi trú bão, và áp dụng các biện pháp cứu nạn cứu hộ “như trong chiến tranh” để sẵn sàng ứng cứu, theo Sky News.

Lực lượng này gồm 32 trực thăng và máy bay quân sự, ba máy bay chở hàng C-130 của không quân và 20 tàu hải quân.

Time cho biết chính phủ Philippines dự đoán họ sẽ cần cứu trợ một lượng lớn thức ăn và nước uống khi cơn bão tàn phá nhiều vùng nghèo đói chủ yếu sống bằng nông nghiệp.

Trong khi đó các gói cứu trợ thực phẩm và y tế khó có thể đến được vùng bị bão vì giao thông hàng không và đường thủy bị đình trệ, trong khi nhóm cứu trợ bị đứt liên lạc với một số ngôi làng.

whxL6Ry6.jpg
Các mãnh vỡ do bão trôi bồng bềnh trên đường phố Tacloban, tỉnh Leyte - Ảnh: Reuters
tAJ6vWDc.jpg
Một cây thông Noel bị bão quật đổ ở Cebu - Ảnh: AP
eYz4KIEp.jpg
Cây cối ngã đổ do bão - Ảnh: AP
wwew5p5P.jpg
Mây đen bao phủ Manila sáng 8-11 - Ảnh: REX
eUe9GmKH.jpg
Mưa tạt vào một ngôi nhà đã di tản - Ảnh: Reuters
juQPqici.jpg
Bầu trời thủ đô Manila âm u - Ảnh: Reuters
Tjz8kp6v.jpg
Người dân tại một địa điểm tránh bão - Ảnh: Sky News
445XDK8t.jpg
Ngư dân gia cố tàu bè để bảo vệ khi bão quét qua - Ảnh: Reuters
LXJfLs8s.jpg
Gần 200 chuyến bay nội địa bị hủy vì bão - Ảnh: Reuters
rVO4ZoBZ.jpg
Một hành khách ngủ luôn tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino vì bị hủy chuyến - Ảnh: Reuters
Pgj0vmtd.jpg
Lực lượng cứu hộ sẵn sàng ứng cứu - Ảnh: Sky News
Ibhz40aD.jpg
Tình nguyện viên ở Manila chuẩn bị mì gói cứu trợ cho dân vùng bão - Ảnh: Reuters
TRƯỜNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên