07/08/2019 18:15 GMT+7

Ba ngày rực lửa 'thổi bay' gần 4,8 tỉ USD trên sàn HoSE

TRẤN KIÊN
TRẤN KIÊN

TTO - Ngày giao dịch 7-8, VN Index lấy lại được sắc xanh le lói sau thông tin thương chiến Mỹ - Trung leo thang. Ba ngày giao dịch suy giảm ồ ạt trước đó đã thổi bay gần 4,8 tỉ USD tính riêng trên sàn HoSE.

Ba ngày rực lửa thổi bay gần 4,8 tỉ USD trên sàn HoSE - Ảnh 1.

Nhà đầu tư được giải tỏa tâm lý khi VN Index bất ngờ bật tăng vào phút cuối, kết thúc chuỗi ngày suy giảm - Ảnh: TRẤN KIÊN

Ngày giao dịch 7-8 vẫn chứng kiến thị trường dao động mạnh, VN Index bật tăng từ sau 9h nhưng lại nhanh chóng lao dốc và "rực lửa" khi mở đầu phiên giao dịch buổi chiều.

Vào cuối đợt khớp lệnh ATC, VN Index bất ngờ lội ngược dòng thành công, tăng được 1,32 điểm, lên 965,93 điểm.

Tuy nhiên, ba ngày giao dịch trước đó, kể từ sau khi xuất hiện thông tin ông Trump tuyên bố sẽ áp thêm 10% thuế lên tổng giá trị 300 tỉ USD hàng Trung Quốc vào rạng sáng 2-8, đã tạo nên đợt  suy giảm lớn nhất kể từ đầu năm 2019.

Chỉ số VN Index sau ba ngày lao dốc 2-8, 5-8 và 6-8 đã mất tổng cộng 26,49 điểm. 

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) công bố vốn hóa thị trường trên sàn HoSE vào cuối ngày 6-8 cho thấy ba đợt suy giảm "quét" sạch 110.500 tỉ đồng, tương ứng gần 4,8 tỉ USD, đẩy vốn hóa toàn sàn về sát mức 3,25 triệu tỉ đồng.

Trong ba ngày giao dịch nói trên, khối ngoại liên tục bán ròng cổ phiếu trên sàn, với tổng giá trị "thoát hàng" tương ứng 621 tỉ đồng. 

Mặc dù vậy, tính từ ngày 2-1-2019 đến hết ngày giao dịch 6-8-2019, khối ngoại vẫn giữ vị thế mua ròng trên sàn HoSE với tổng giá trị gần 9.200 tỉ đồng.

Ngày giao dịch 7-8 cũng chứng kiến thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc. Tại Mỹ, chỉ số Dow Jones tăng 1,21% và Nasdaq tăng 1,39%. 

Tuy nhiên, ở châu Á chỉ có chỉ số HSI đang tăng nhẹ 0,15%, còn các chỉ số khác như Shanghai, Nikkei, Kospi vẫn giảm nhẹ.

Chuyên gia nói gì về Trung Quốc bị gắn nhãn Chuyên gia nói gì về Trung Quốc bị gắn nhãn 'thao túng tiền tệ?

TTO - Trung Quốc bị dán nhãn "thao túng tiền tệ" sau khi để đồng nhân dân tệ phá mốc 7 NDT ăn một USD. Thương chiến leo thang, kết thúc ngày giao dịch 6-8, chỉ số VN Index tiếp tục mất thêm 8,54 điểm, giảm ngày thứ 3 liên tiếp.

TRẤN KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên