13/09/2016 16:04 GMT+7

Ba mẹ con cùng chết: Sở Y tế Hậu Giang xác minh

T. LŨY
T. LŨY

TTO - ​Vụ gia đình tố bệnh viện tắc trách làm chết cả mẹ và 2 con, Sở Y tế Hậu Giang tổ chức đi xác minh...

Bệnh viện Đa khoa Số 10 (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang)
Bệnh viện Đa khoa Số 10 (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang)

Ngày 13-9, ông Nguyễn Thanh Tùng - giám đốc Sở Y tế Hậu Giang cho biết, sau khi nhận thông tin phản ánh từ báo chí, sáng nay đoàn công tác của Sở Y tế đã đến làm việc với Bệnh viện đa khoa Số 10  ở quốc lộ 1, huyện Châu Thành A, Hậu Giang về quy trình tiếp nhận, điều trị sản phụ Nguyễn Thị Trúc, 38 tuổi, quê thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Trước mắt, đoàn công tác của Sở Y tế gồm có thanh tra, phòng nghiệp vụ y, trưởng khoa sản Bệnh viện đa khoa Hậu Giang…đã yêu cầu Bệnh viện đa khoa Số 10 báo cáo quá trình điều trị, diễn biến bệnh, quá trình bệnh nặng và chuyển viện…

"Chúng tôi đã photo hồ sơ bệnh án của sản phụ, đồng thời sẽ cử cán bộ đến tìm hiểu tại Bệnh viện Phụ sản và Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, nơi chị Trúc được điều trị. Sau khi tập hợp đầy đủ hồ sơ liên quan, Sở Y tế sẽ tổ chức họp hội đồng chuyên môn và đưa ra kết luận về vụ việc tử vong của sản phụ và 2 bé song thai" - ông Tùng nói.

"Trong khi chờ kết luận, dù đúng sai về chuyên môn thế nào, Sở Y tế Hậu Giang chỉ đạo phía Bệnh viện đa khoa Số 10 phải tổ chức đoàn đến thắp nhang, phúng điếu và chia buồn với gia đình chị Trúc", ông Tùng khẳng định.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, vào sáng 31-8, chị Nguyễn Thị Trúc đang mang thai 2 bé gái song sinh (khoảng 9 tháng), được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Số 10 điều trị do sức khỏe yếu, da vàng, tay chân phù nề, ăn uống kém.

Sau đó làm thủ tục nhập viện theo dõi, bác sĩ cho truyền dịch và siêu âm thai nói thai khỏe, chỉ định dưỡng thai chờ đủ ngày sinh. Tuy nhiên đến khuya 5-9, bệnh đột ngột nặng, sản phụ ra huyết nhưng gia đình đi tìm bác sĩ đến khoảng 2 tiếng sau bác sĩ mới đến khám, kiểm tra thai, kết quả tim thai yếu không đo được.

Sau đó bệnh viện làm thủ tục chuyển chị Trúc đến Bệnh viện Phụ sản cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau phẫu thuật chị được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ lọc máu, nhưng đến ngày 12-9 chị Trúc đã tử vong.

Do bức xúc vì cho rằng Bệnh viện đa khoa Số 10 tắc trách, chậm trễ trong việc thăm khám, cấp cứu làm vợ con tử vong, ngày 12-9 chồng sản phụ Trúc đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng nhờ làm rõ.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên