06/06/2018 10:56 GMT+7

Bà mẹ bị chỉ trích vì không cho con cùng ngồi hạng nhất

HẢI ĐĂNG (theo Business Insider)
HẢI ĐĂNG (theo Business Insider)

TTO - Kirstie Allsopp, một MC truyền hình người Anh, bị chỉ trích khi tiết lộ cô và chồng hay ngồi khoang hạng nhất, nhưng hai con chỉ ngồi hạng phổ thông.

Bà mẹ bị chỉ trích vì không cho con cùng ngồi hạng nhất - Ảnh 1.

Kirstie Allsopp cho rằng việc để con ngồi khoang hạng nhất là phí tiền và quá nuông chiều - Ảnh: Telegraph

Trong một buổi phóng vấn gần đây với tờ The Sun, Allsopp cho biết cô và bạn đời Ben Andersen thường rẽ trái lên khoang hạng nhất trong khi hai con mình, Bay (12 tuổi) và Oscar (10 tuổi) rẽ phải xuống khoang hạng phổ thông.

Ngôi sao của kênh Channel 4, người kiếm được khoảng 500.000 bảng một năm, cho biết: "Nếu tiêu tiền, tôi sẽ tiêu cho kỳ nghỉ hơn là chuyến bay. Khi đi cùng gia đình, hai con trai thường ở khoang khác nếu chúng tôi không cùng ngồi hạng phổ thông.

Khi bọn trẻ còn bé thì không thể làm thế, nhưng giờ chúng đã đủ lớn để ngồi riêng. Hạng nhất nên là một phần thưởng lớn mà phải nỗ lực để đạt được. Nếu trẻ con đã quen với điều đó, chúng còn có động lực gì để làm việc? Điều đó giống như phung phí tiền bạc và nuông chiều thái quá".

Từ đó, bà mẹ hai con này đã bị "dội bom" chỉ trích trên Twitter. Nhiều người lên án cô là "kiêu ngạo", lơ là con cái và đặt ra câu hỏi là nếu không muốn nuông chiều bọn trẻ, tại sao cả nhà không cùng bay hạng phổ thông. Một số tiếp viên hàng không cũng bày tỏ rằng họ ghét nhất những vị phụ huynh bỏ mặc con cái cho tổ bay và hành khách kế bên.

Bà mẹ bị chỉ trích vì không cho con cùng ngồi hạng nhất - Ảnh 2.

Khoang hạng nhất có dịch vụ và món ăn thượng hạng, nhưng thường có giá cao gấp nhiều lần hạng phổ thông - Ảnh: News

Allsopp không ngần ngại lên tiếng bảo vệ quyết định của bản thân. Cô cho rằng đây là cách thức riêng của gia đình mình, và cô đang cho bọn trẻ đi du lịch chứ không "ép buộc" gì chúng. Allsopp cũng cảm ơn những người hiểu được rằng cô muốn hai đứa con may mắn và được hưởng nhiều đặc quyền có động lực để nỗ lực làm việc.

Allsopp không phải là người nổi tiếng đầu tiên cho biết họ không bỏ tiền ra cho con ngồi khoang hạng nhất. Năm 2017, đầu bếp Gordon Ramsay nói trên tờ The Mirror về việc không thăng hạng cho các con: "Bọn trẻ có iPad để giải khuây. Tôi không muốn chúng ngồi khoang hạng nhất cùng suất ăn 10 món và rượu champagne. Tôi và vợ muốn chúng suy nghĩ thực tế".

Dù hứng chịu nhiều chỉ trích, Ramsay và Allsopp đều cho biết sẽ không thay đổi phong cách giáo dục con. Allsopp nhấn mạnh rằng "mỗi người có một cách dạy con khác nhau" và cảm thấy mạng xã hội còn nguy hiểm cho trẻ em hơn là việc ở một mình trên máy bay.

HẢI ĐĂNG (theo Business Insider)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: chiều con giáo dục