02/12/2018 14:52 GMT+7

3 lý do giúp VN có kết quả tốt trước Philippines

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO – Phải đến làm khách của tuyển Philippines trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018, Việt Nam gặp nhiều bất lợi nhưng cũng có không ít lý do để kỳ vọng vào kết quả tốt dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

3 lý do giúp VN có kết quả tốt trước Philippines - Ảnh 1.

Có nhiều lý do để tin tưởng vào kết quả tốt cho tuyển VN trước Philippines - Ảnh: N.K.

Dưới đây là ba lý do giúp các CĐV VN bớt lo lắng cho đội tuyển:

Việt Nam không chịu sức ép từ CĐV chủ nhà

3 lý do giúp VN có kết quả tốt trước Philippines - Ảnh 2.

Sân Panaad vắng khán giả trong các trận đấu vòng bảng của Philippines - Ảnh: AFF

Thông thường khi thi đấu trên sân khách, điều các cầu thủ ngại nhất chính là sức ép của các CĐV đội chủ nhà. Nhìn cái cách 80.000 CĐV Malaysia gây sức ép lên tuyển Thái Lan, mới thấy lợi thế được thi đấu trên sân nhà lớn như thế nào.

Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam có thể sẽ không bị các CĐV Philipines "hù dọa" bởi sân đấu Panaad rất vắng khán giả. Theo thống kê của trang Fox Sports, số lượng CĐV đến cổ vũ thầy trò HLV Sven-Goran Eriksson trong hai trận sân nhà ở vòng bảng chỉ hơn 7.000 người, kém cả Đông Timor - đội không được thi đấu trên sân nhà đúng nghĩa.

Sự vắng vẻ trên các khán đài sân Panaad buộc tiền đạo đội trưởng tuyển Philippines Phil Younghusband lên tiếng kêu gọi các CĐV đến sân cổ vũ đội nhà ở trận bán kết gặp Việt Nam. Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá lượng CĐV Philippines đến sân khó có chuyển biến tích cực vì bóng đá chưa được yêu thích ở đất nước này.

Việc không phải chịu áp lực từ CĐV chủ nhà sẽ giúp tuyển Việt Nam thoải mái về mặt tinh thần và phát huy hết khả năng của mình.

Philippines vắng nhiều trụ cột

3 lý do giúp VN có kết quả tốt trước Philippines - Ảnh 3.

Sato là một trong những trụ cột tuyển Philippines vắng mặt trận gặp Việt Nam - Ảnh: AFF

Trước thềm trận bán kết lượt đi với tuyển Việt Nam, các trụ cột tuyển Philippines như tiền vệ trụ cột John-Patrick Strauss, hậu vệ Daisuke Sato và Stephan Palla đã lần lượt chia tay toàn đội để trở về tập trung cùng CLB chủ quản. 

Cộng với việc thủ môn Neil Etheridge (trở về thi đấu cho Cardiff), trung vệ Luke Woodland (chấn thương) rời đội trước đó, tuyển Philippines chỉ còn lại 18 cầu thủ để đấu với Việt Nam.

Sự thiếu vắng những vị trí trụ cột, đặc biệt là ở hàng thủ buộc HLV Eriksson phải đưa ra sân đội hình chắp vá. Hàng thủ tuyển Philipines vốn không thực sự chắc chắn ở một số thời điểm của trận đấu nay vắng thêm một số trụ cột sẽ khiến mọi thứ càng trở nên mong manh hơn.

Đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ ở hàng công tuyển Việt Nam như Công Phượng, Quang Hải hay Văn Đức xuyên phá.

Hàng công Philippines không sắc sảo

3 lý do giúp VN có kết quả tốt trước Philippines - Ảnh 4.

Khả năng không chiến ấn tượng chính là điểm mạnh của Philippines - Ảnh: AFF

Trong những trận đấu đã qua, có thể thấy tuyển Philippines chưa gây ấn tượng ở mặt trận tấn công. Họ không phải là đội bóng tấn công với nhiều mảng miếng và có sự biến hóa cao. Thay vào đó, Philippines thi đấu thiên về phòng ngự và chỉ ăn bàn bởi sự sơ hở của các đối thủ.  

Chính vì vậy, nếu tuyển Việt Nam không mạo hiểm dâng cao mà cũng tập trung phòng ngự, tuyển Philipines sẽ khó gây khó khăn cho khung thành của thủ môn Văn Lâm. Vấn đề với tuyển Việt Nam nằm ở những tình huống cố định khi đối thủ to cao và chơi bóng bổng cực tốt. Nếu hóa giải được những pha bóng bổng, thầy trò HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể hi vọng đến kết quả tốt.

Tuyển Việt Nam và tuyển Philippines, ai mạnh hơn ai Tuyển Việt Nam và tuyển Philippines, ai mạnh hơn ai

TTO - Tuyển Việt Nam sẽ chạm trán chủ nhà Philippines trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 lúc 18h30 tối nay (2-12). Dưới đây là tương quan sức mạnh của hai đội.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên